Mâu thuẫn về việc chăm mẹ già, anh sát hại em trai

Huy Nguyễn |

Vì chuyện chăm mẹ mà Nghĩa và Dũng to tiếng với nhau. Trong lúc nóng giận, Nghĩa đâm em trai tử vong.

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động tại Chợ Vĩnh Tân (thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (58 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) 7 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo thông tin, Nghĩa sống cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Liễu tại ấp 3 (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu).

Khoảng 22 giờ ngày 15/2/2015, giữa Nghĩa và em trai là Nguyễn Văn Dũng (sống ở nhà bên cạnh) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau trong việc chăm sóc bà Liễu.

Nghĩa dùng con dao đâm 1 nhát trúng ngực của anh Dũng. Trong lúc hai bên giằng co, Nghĩa tiếp tục đâm trúng cằm và cẳng chân phải em trai khiến nạn nhân ngã gục.

Gây án xong, Nghĩa đến công an đầu thú. Anh Dũng bị thương tật 47%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại