Mâu thuẫn lời khai vụ chồng đánh đập, ép vợ tự rạch mặt

Thiên Di - N.Huệ |

(Soha.vn) - Theo thông tin từ gia đình Kiều thì anh không ép vợ cầm dao tự rạch mặt, mà do chị Hường tự nguyện làm để chuộc tội lỗi với chồng.

Như đã đưa tin, Nguyễn Văn Kiều (SN 1984) đã đánh đập, dùng dây điện quất vào người vợ mình là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1989) tại nhà riêng thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội vào ngày 19/11. Trận đòn roi ấy đã để lại nhiều thương tích trên cơ thể chị Hường.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Kiều chị Hường hiện nay đóng chặt cửa.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Kiều, chị Hường (nơi xảy ra vụ việc) hiện nay đóng chặt cửa.

Hiện tại, các hung khí thu được tại hiện trường như kéo, dây điện đã được cơ quan công an xã Xuân Dương bàn giao lại cho cho công an huyện Thanh Oai.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Hoa (mẹ của Nguyễn Văn Kiều) tâm sự: “Từ trước đến nay, Chuẩn (tên thường gọi ở nhà của chị Hường) rất ngoan ngoãn, chịu khó cùng chồng làm ăn, tôi không có điều gì chê trách cả. Một thời gian, nó cùng tôi đi bán chè ngoài Hà Nội, ai ngờ giờ lại xảy ra cơ sự này.

Tôi rất buồn. Để xảy ra chuyện này, gia đình tôi cảm thấy xấu hổ với hàng xóm, láng giềng. Tai tiếng con cái thì không ai muốn. Con tôi lúc ấy có đánh vợ thật nhưng phải có điều gì thì thằng Kiều mới tức giận như thế”.


	Chị Hường bị chồng hành hạ, đánh đập phải điều trị tại BV Quân y 103. (Ảnh: PLXH)

Chị Hường bị chồng hành hạ, đánh đập phải điều trị tại BV Quân y 103. (Ảnh: PLXH)

Bà mẹ chồng chị Hường kể tiếp: "Chuyện xảy ra khi hai vợ chồng đi chợ bán vịt ở ngoài Hà Nội, có cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi tới. Do đang bận việc nên chị Hường nhờ chồng nghe máy giúp. Kiều nghe máy thấy một người phụ nữ đầu dây bên kia hỏi quan hệ của Kiều với chủ nhân của số máy. Chị này còn cho biết, có 3 tin nhắn từ số này nhắn tin cho chồng của chị”.

“Việc giải quyết như thế nào, có quay lại hay ly hôn thì đó là việc của chúng nó. Chúng tôi cũng chẳng quyết định được. Chúng tôi mong muốn cơ quan công an sẽ xử lý khách quan vụ việc”, bà Hoa bày tỏ.


	Chị Hường với gương mặt thâm tím, đầy vết dao rạch, tóc cắt cụt.

Chị Hường với gương mặt thâm tím, đầy vết dao rạch, tóc cắt cụt.

Sau khi nghe xong điện thoại, Kiều tức giận quay lại to tiếng và yêu cầu chị Hường giải thích rõ về thông tin đó. Lúc đó, chị Hường đã quỳ xuống cầu xin Kiều tha thứ. Về đến nhà, do không làm chủ được mình, Kiều có đánh, đấm vào mặt, người của chị Hường cho hả cơn ghen.

Để hiểu rõ thêm sự việc, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Ngô Văn Tuấn – Trưởng Công an xã Trường Xuân.

Ông Ngô Văn Tuấn - Trưởng công an xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai.

Ông Ngô Văn Tuấn - Trưởng công an xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai kể lại sự việc.

Ông Tuấn cho biết: Vào 21h12, ngày 19/11, cơ quan công an nhận được tin của anh Nguyễn Văn Tiến là anh trai của chị Nguyễn Thị Hường về việc chị Hường bị chồng đánh đập.

15 phút sau, cơ quan công an đã có mặt tại gia đình nhà anh Kiều để giải quyết. Theo quan sát lúc đó, mặt chị Hường có nhiều vết rớm máu, tóc bị cắt ngắn. Công an xã đã yêu cầu gia đình hòa giải để không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự thôn xóm.

Đến 13h ngày 20/11, phía công an xã tiếp tục nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Cường là bố đẻ của chị Hường. Ông Cường đề nghị công an can thiệp chuyện con gái mình bị chồng đánh.

Ngay lập tức, công an xã đã triệu tập Kiều và Hường lên Ủy ban nhân dân xã để giải quyết và yêu cầu Kiều viết cam kết. Sau đó, sự việc cũng được báo cáo lên Công an huyện Thanh Oai.

Theo lời khai của Kiều tại cơ quan công an xã thì Kiều “tố” vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác và thừa nhận hành vi dùng dây điện để đánh vợ. Kiều cũng khai rằng, Hường đồng ý cho Kiều cắt tóc rồi tự lấy dao rạch mặt mình, tự nguyện quỳ gối cả đêm chứ không phải do mình ép.

Trong khi đó, theo lời khai của chị Hường lại không thừa nhận việc có quan hệ bên ngoài với người đàn ông khác. Còn việc quỳ gối từ 17h ngày 19/11 đến 5h sáng hôm sau là do Kiều ép buộc trong quá trình đánh đập.

“Hiện nay chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng thu được từ hiện trường là chiếc kéo, dây điện, dao lam cho Công an huyện Thanh Oai. Qua việc thu thập thông tin từ hai phía, chúng tôi thấy lời khai mâu thuẫn”, ông Tuấn cho hay.

Được biết, ngày 26/11, Công an huyện Thanh Oai đã triệu tập Kiều lên trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc này…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại