Mất Tết, mang tội giết người vì một phút bồng bột

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Vì mâu thuẫn tranh giành chỗ bán hàng Tết hay vì rượu say mà một thanh niên 20 tuổi mang án giết người, một người đàn ông mất Tết vì giết anh trai.

Đêm 25/1, vụ án mạng đau thương trong một gia đình xảy ra  vào những ngày giáp Tết tại địa chỉ 528 phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên từ người dân khu vực, nạn nhân tên là Nguyễn Chí Cường (SN 1964). Nạn nhân Cường đã bị chính là em ruột tên là Nguyễn Chí  Mạnh (SN 1966) giết hại. 

Khu vực xảy gia đình nạn nhân bị em trai giết hại.
Khu vực gia đình có nạn nhân bị em trai giết hại.

Theo những người hàng xóm của nạn nhân, nguyên nhân vụ án mạng có thể vì người em say rượu. Trước khi xảy ra án mạng, họ nghe tiếng cãi vã phát ra từ ngôi nhà nạn nhân sinh sống. Sau khi có cãi vã, người đàn ông tên Mạnh đã cầm dao chém vào chân anh trai của mình. Ông Cường bị gục ngã ngay tại khu vực cầu thang, sau đó đầu đập vào tường, người dân xúm vào can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp. Về cái chết của nạn nhân, bước đầu người dân nghi là bị chấn thương sọ não.

Xác nhận vụ việc trên, lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng cho biết, sơ bộ ban đầu xác định do hai anh em nạn nhân Cường trước đó có uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn.

Cũng theo một số người dân ở đây, mặc dù đã nhiều tuổi nhưng 2 anh em ông Cường và Mạnh vẫn sống cùng bố mẹ đẻ trong một nhà, cả hai sống bằng nghề tự do, ông Cường đã xây dựng gia đình, có một người con nhưng đã ly dị. Còn ông Mạnh vẫn độc thân. Khoảng 3h sáng 26/1, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường.

Công an phường Bạch Đằng đã tạm giữ Mạnh và lập hồ sơ chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, cũng có một vụ việc vì giành nhau chỗ bán hàng đồ chơi ngày Tết, một nam thanh niên 20 tuổi đã dùng dao chém nhiều nhát vào người đối thủ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hậu quả hung thủ thì mất Tết, phải ngồi tù còn nạn nhân thì thương tật 45%.

Ngày 17/1, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hậu (20 tuổi, ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sáng ngày 13/2/2013, Hậu cùng mẹ là bà Lê Thị Lụa trở xe hàng đồ chơi ra trước khu vực cây xăng Tín Nghĩa (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) để bán ngày Tết. Tới nơi, Hậu thấy 2 xe bán đồ chơi của anh Phạm Văn Định (ngụ thị trấn Vĩnh An) cũng đang bán tại đây. Bà Lụa đã nói chuyện với Định nhường chỗ để Hậu bán.

Bị cáo Hậu tại tòa.

Từ những lời khiêu khích lẫn nhau, Hậu nhặt cục bê tông bên đường đập nhiều nhát vào đầu đối thủ. Do Định đội mũ bảo hiểm nên không bị thương tích.

Được can ngăn, Hậu bỏ về nhà. Khi kiếm được con dao phay, nam thanh niên 20 tuổi quay lại cây xăng.

Thấy Hậu cầm dao, Định bỏ chạy vào đồn công an trị trấn gần đó. Tuy nhiên, do bị vấp ngã nên Định bị Hậu chém nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thương tật 45%.

Hung thủ bị công an bắt giữ ngay sau đó và bị truy tố tội danh Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại