Mang dao bầu, kim tiêm đi ăn trộm thì bị bắt

TIẾN DŨNG |

Chiều 11-9, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ Dương Minh Toàn (32 tuổi, ngụ Nghệ An) và Huỳnh Duy Nam (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) là những nghi can trộm cắp trên địa bàn.


Nghi can bị bắt với nhiều hung khí nguy hiểm.

Nghi can bị bắt với nhiều hung khí nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11-9, khi đang trên đường tuần tra, tổ công tác của Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện Toàn và Nam đi xe máy mang biển số 60F1 – 077.06 có nhiều biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.


Nghi can bị bắt với nhiều hung khí nguy hiểm.

Nghi can bị bắt với nhiều hung khí nguy hiểm.

Tuy nhiên, Toàn và Nam phóng xe bỏ chạy đồng thời quăng hai chiếc túi xách đang mang trên người xuống đất.

Chạy được khoảng 2km thì cả hai bị công an bắt giữ. Kiểm tra hai túi xách Toàn và Nam quăng xuống đường, công an phát hiện hai con dao bầu, năm đoản dùng phá khóa xe, hai cờ lê, một kim tiêm.


 Hung khí và đồ nghề được công an thu giữ.

 Hung khí và "đồ nghề" được công an thu giữ.

Ngay lập tức Toàn và Nam được mời về trụ sở để làm việc. Bước đầu cả hai thừa nhận đang trên đường đi trộm cắp thì bị phát hiện.

Cơ quan công an cũng xác minh được chiếc xe mà Toàn và Nam đang sử dụng là của người khác, có thể là tang vật của một vụ trộm trước đó. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, trên địa bàn phường Trảng Dài thời gian gần đây thường xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản của người dân.

Để ngăn chặn tình trạng này, công an phường đã tăng cường tuần tra kiểm soát và truy bắt các đối tượng trộm cắp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại