Lừa đi mua kẹo, bắt cóc bé hàng xóm 5 tuổi mang bán

Miền Tây |

(Soha.vn) - Chơi trước nhà hàng xóm, bất ngờ bé gái bị gã hàng xóm lừa đi mua kẹo rồi bắt cóc mang bán.

Sáng nay 3/6, CA huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết vừa phá thành công vụ bắt cóc xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, sáng 2/6, khi đang chơi trước cửa nhà thì cháu Bùi Thị Huyền (SN 2008, con anh Bùi Văn Lưu và chị Lang Thị Tâm (người dân tộc Thái) đã bị một đối tượng bắt cóc đưa đến Quảng Ninh bán với giá 30 triệu đồng.

Nhận được tin báo của bị hại, 19 giờ, ngày 2/6, tại nghà nghỉ Lâm Vạn, thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) - Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp với Công an thị trấn Diễn Châu bắt đối tượng Lương Văn Hùng (Sn 1993, trú xóm Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đang ở cùng cháu Huyền trong nhà nghỉ này.

Lừa đi mua kẹo, bắt cóc bé 5 tuổi hàng xóm để bán
Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận, trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 2/6/2013, thấy cháu Huyền ở cùng xóm với Hùng, đang chơi trước nhà nên đối tượng đã lừa cháu ra quán mua kẹo.

Khi cháu Huyền theo, Hùng đưa thẳng cháu Huyền ra Quốc lộ 7 và bắt xe khách xuống TP Vinh. Sau khi xuống xe tại TP Vinh, Hùng tiếp tục bắt xe khách khác theo quốc lộ 1A ra thị trấn Diễn Châu để bắt xe đi Móng Cái bán cho một người có tên là Thuyền để lấy 30 triệu đồng.

Trong lúc đang chờ xe để đi Móng Cái, Hùng đã thuê phòng tại nhà nghỉ Lâm Vạn ở thị trấn Diễn Châu để lánh mặt.

Lừa đi mua kẹo, bắt cóc bé 5 tuổi hàng xóm để bán
Ảnh hai mẹ con chị Tâm tại công an khi được trao trả

Chiều cùng ngày, Công an huyện Diễn Châu đã nhận được tin báo của người bị hại và của quần chúng nhân dân nên đã vào cuộc. Đến tối cùng ngày, Đội điều tra hình sự, Công an huyện đã kết hợp với Công an thị trấn Diễn Châu đã kiểm tra hành chính và bắt đối tượng Lương Văn Hùng đưa về cơ quan Công An huyện để lấy lời khai.

Theo lời khai của Hùng tại cơ quan công an, đối tượng có quen biết với một người tên Thuyền đang ở Trung Quốc qua người chị gái (cũng từng bị bán sang Trung Quốc). Ngày 1/6, Thuyền điện về cho Hùng kiếm cho một bá gái để đưa qua Trung Quốc bán.

Cụ thể, khi tìm được “ hàng” Hùng có nhiệm vụ đưa bé gái đó ra Móng Cái, Quảng Ninh giao cho một người đàn bà (do Thuyền cử đến) thì Hùng sẽ nhận được 30 triệu đồng.

Trong lúc đang vay nợ ngân hàng cũng với số tiền 30 triệu mà chưa biết lấy đâu ra để trả, Hùng lập tức nhận lời.

Ngay sau đó, Công an huyện Diễn Châu đã điện báo cho gia đình anh Lưu có mặt tại trụ sở điều tra để trao trả cháu Huyền về với gia đình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại