Lấy cắp chìa khóa, dẫn "người yêu bé nhỏ" vào nhà vắng chủ

Ngày 25.2.2014, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của Nguyễn Trần Phú Hải về tội giao cấu với trẻ em.

Nguyễn Trần Phú Hải sinh năm 1991, ngụ tại ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh, quen biết rồi yêu đương với V.T.N.H, sinh ngày 9.5.2000, cũng ở huyện Hòa Thành qua việc cả hai đều thích lên mạng chơi game.

Ngày 13.6.2013, Hải chở H. đi đến điểm internet tại khu vực thị trấn Hòa Thành. Đến tối cùng ngày, Hải chở H. đến nhà anh V. ở xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành.

Biết anh V. đi vắng có gửi chìa khóa nhà cho anh ruột của Hải là Nhàn cất giữ nên Hải đã lấy cắp chìa khóa nhà anh V. rồi dẫn người yêu bé nhỏ vào nhà. Tại đây, cả hai đã quan hệ với nhau.

Đến ngày 15.6, Hải tiếp tục chở H. đi chơi, rồi lại đưa H. đến nhà anh V. và thực hiện hành vi giao cấu với H. Sau đó sự việc bị mẹ của H. phát giác và làm đơn tố cáo.

Nguyễn Trần Phú Hải tại phiên tòa phúc thẩm.

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Hòa Thành đã xử phạt Nguyễn Trần Phú Hải 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em, đồng thuộc buộc Hải phải bồi thường các khoản tổn thất tinh thần, sức khoẻ… cho bị hại H. với tổng số tiền hơn 46 triệu đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 25.2.2014, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của Nguyễn Trần Phú Hải. Tại phiên phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Trần Phú Hải, tuyên phạt bị cáo Hải 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em, giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 Tội giao cấu với trẻ em được quy định như sau:

1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại