Lật tẩy vụ 60 bánh heroin từ vụ va quẹt xe

Xế chiều ngày 15/2, tại khu vực giáp ranh đê La Giang với QL1A (Hà Tĩnh) xảy ra vụ va chạm giao thông. Chiếc Wave màu đỏ từ hướng đê bất ngờ va quẹt nhẹ với xe ô tô con.

Đó là kịch bản của một vụ trao đổi ma túy số lượng cực lớn nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Tuy nhiên ý đồ của các đối tượng đã bị lộ.

‘Mẻ lưới’ lớn ngày đầu năm

Cuối năm 2013 đầu 2014 từ nhiều nguồn tin trinh sát, CA Nghệ An đã mở chuyên án 366C nhằm bóc gỡ đường dây vận chuyển buôn bán ma túy xuyên quốc gia, chủ yếu từ khu vực Tam Giác Vàng qua biên giới Quảng Bình, Hà Tĩnh để tuồn vào Nghệ An.

Những thông tin trinh sát báo về cho thấy đây là đường dây buôn bán ma túy số lượng rất lớn, hoạt động với nhiều thủ đoạn xảo quyệt. Ban chuyên án đã phải điều tra trong thời gian dài để xác định rõ các mắt xích cộm cán.

Ngày 15/2, hơn 50 cán bộ chiến sỹ được chia thành 12 tổ công tác đã chốt chặn, mật phục tại cửa ngõ TP. Vinh. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng sẽ thực hiện vụ trao đổi ma túy số lượng lớn ở khu vực giáp ranh giữa Hồng Lĩnh với Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Khoảng 16h, tại điểm nối đê La Giang với đường 1A xảy ra vụ va chạm giao thông nhỏ. Một thanh niên điều khiển xe máy Wave màu đỏ đi từ hướng đê La Giang bất ngờ va quệt với xe ô tô Huyndai BKS 30A- 061.86.

Tình tiết quan trọng xảy ra ngay sau đó khi một người đàn ông từ trên ô tô bước xuống kéo vội chiếc va ly vừa rơi ra từ xe máy. Ngay sau đó, chiếc ô tô con màu đen vội di chuyển nhằm hướng TP. Vinh (Nghệ An).

Người đi đường hoàn toàn không để ý gì đến vụ việc này và cho rằng đó là vụ va chạm giao thông bình thường. Tuy nhiên khi chiếc ô tô vừa qua khỏi cầu Bến Thủy, tài xế đang dừng lại, hạ cửa kính để mua vé ở trạm thu phí thì bất ngờ bị tổ công tác ập đến khống chế, bắt giữ.

Khám xét nhanh tại hiện trường, công an phát hiện và thu giữ 60 bánh heroin (khoảng 21kg) được cất giấu trong chiếc va ly để trong xe. Tài xế điều khiển là Hồ Sự Cơ (SN 1983, trú phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An), một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng này vốn đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra từ trước đó.

Từ lời khai ban đầu của Cơ, công an đã chốt chặn, tóm gọn Phan Thanh Tòn (SN 1989, trú tại xã Sơn Giang, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi y đang đợi bắt xe ở ngã ba Yên Lý (Diễn Châu, Nghệ An), để tẩu thoát.

Tòn và Cơ chính là 2 ‘diễn viên’ trong vụ va chạm xe ở đầu đê La Giang, một kịch bản tinh vi, ma mãnh nhưng đã không qua mắt được cơ quan chức năng.

Thủ đoạn xảo quyệt

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CA Nghệ An (trưởng ban chuyên án) cho biết, từ cuối tháng 12/2013, nguồn tin trinh sát đã phát hiện nhiều dấu hiệu của một đường dây ma túy lớn được trung chuyển qua địa bàn Nghệ An.

Lật tẩy, 60 bánh heroin, va quẹt xe, Nghệ An
Khoảng 21 kg heroin được cất giấu trong valy.

Ma túy được lấy từ nước ngoài, sau đó tuồn vào Việt Nam qua khu vực biên giới các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, tập kết ‘hàng’ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) trước khi vận chuyển ra TP. Vinh để đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã đưa vào tầm ngắm một số đối tượng cộm cán, trong đó có Hồ Sự Cơ. Thông tin trinh sát cho biết, Cơ vốn là tay buôn bán động vật quý hiếm và gỗ lậu từ Lào về theo các tuyến đường miền Trung, rồi đưa ra Bắc.

Những chuyến đi lại xuyên biên giới nhiều ‘như cơm bữa’, Cơ đã xâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy, với nhiều thủ đoạn tinh vi và sẵn sàng vận chuyển số lượng cực lớn đi tiêu thụ.

Hồ Sự Cơ nhanh chóng móc nối với Phan Thanh Tòn để thiết lập đường dây ma túy. ‘Hàng nóng’ sau khi lấy từ nước ngoài được đưa qua biên giới vào Việt Nam, tập kết tại nhà Phan Thanh Tòn trước khi đưa ra TP. Vinh để vận chuyển ra Bắc.

Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã trung chuyển qua địa phận Nghệ An một lượng lớn ma túy. Hồ Sự Cơ ‘phất’ lên nhanh chóng dưới cái mác đại gia buôn gỗ.

Chiều 15/2, như đã giao hẹn, Cơ đánh ô tô biển Hà Nội chạy qua Hà Tĩnh. Trước đó từ Hương Sơn, Phan Thanh Tòn cũng xuất phát bằng xe máy với một va ly đựng đầy ma túy, chạy theo QL1A xuống thị trấn Đức Thọ, theo đê La Giang đến điểm nối với QL1A để giao hàng.

Sau vụ va chạm xe, Cơ đã bị bắt giữ tại Bến Thủy với tang vật là chiếc valy chứa 60 bánh heroin (khoảng 21kg).

Hiện CQĐT CA tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án này.

60 bánh heroin vào biên giới bằng cách nào?

Thiếu tá Nguyễn Đức Cường, Phó phòng CS phòng chống tội phạm ma úy – CA Nghệ An cho biết, bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy nói trên từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo - Quảng Bình.

Thông tin lúc đầu cho rằng số ma túy nói trên qua Cửa khẩu Cầu Treo là không chính xác. Sau khi có thông tin trên, PV. VietNamNet đã liên hệ với các cơ quan chức năng tại Cửa khẩu Cha Lo để có thêm thông tin.

Ông Hoàng Ngọc Thiên, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng CK Cha Lo cho biết, đơn vị này đã rà soát trên hệ thống xuất nhập cảnh, trong 2-3 năm qua hai đối tượng nói trên chưa từng làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này.

“Chúng tôi cũng chưa nhận được thông báo nào từ cơ quan điều tra CA Nghệ An. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp khi có đề nghị”. Đối với chiếc ô tô của các đối tượng, ông Trần Đình Hải – Chi cục trưởng Hải quan Cha Lo cũng đã thông tin, sau khi kiểm tra, những năm qua chưa từng có ô tô nào mang BKS 30A – 061.86 làm thủ tục qua cửa khẩu.

Ông Hải cho biết, rất có thể chiếc ô tô trên mang BKS giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại