Khởi tố phó khoa ĐH Hồng Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tuấn Minh |

Lợi dụng là giảng viên ĐH Hồng Đức ở Thanh Hóa, Nguyễn Thanh Dũng đã đứng ra nhận xin việc, rồi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người dân tới 400 triệu đồng.

Ngày 19-11, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Dũng (SN 1963, ngụ phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Báo Người Lao Động ngày 29-10-2014 đã thông tin).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, lợi dụng là giáo viên trường Đại học Hồng Đức, Dũng đã nhận xin việc cho nhiều người trên địa bàn tỉnh và chiếm đoạt tiền của họ. Đến nay, cơ quan công an đã chứng minh Dũng lừa của 3 người trên địa bàn huyện Yên Định và TP Thanh Hóa với tổng số tiền là 400 triệu đồng.

Trước đó, lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức cho biết ông Dũng bị một người gửi đơn tố cáo đến ban giám hiệu nhà trường về những việc làm sai trái của ông Dũng. Giải trình với cấp trên, ông Dũng thừa nhận thời gian qua có vay mượn tiền bạc để trang trải công việc gia đình.

Ngay sau đó, ông Dũng đã bị nhà trường đình chỉ công tác 4 tháng để phục vụ điều tra của cơ quan công an.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại