Khởi tố, bắt giam người đánh chết con để cứu cháu

HÀ ĐỒNG |

Ngày 3-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Tân (58 tuổi).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, rạng sáng 29- 11, tại gia đình ông Nguyễn Đức Tân (ở thôn 6, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) xảy ra án mạng.

Người tử vong là anh Nguyễn Đức Hải (24 tuổi, con trai của ông Tân). Còn ông Tân chính là người đã đánh chết con trai mình, trong lúc giằng co với con.

Chiều 28- 11, anh Hải đi dự đám cưới một người bạn trong xã. Đến hơn 11g đêm cùng ngày, anh Hải về nhà thì thấy cha mẹ đã đi nằm chuẩn bị ngủ.

Trong lúc ngà ngà rượu, Hải gọi ông Tân dậy chửi bới, lăng mạ ông thậm tệ.

Thấy con trai say rượu, nên ông Tân không nói lại. Hải lấy một thanh gỗ ngoài hè, rồi vào nhà giơ lên đánh cha.

Thấy vậy, mẹ Hải chạy ra can ngăn liền bị Hải đấm, đá vào mặt, làm bà choáng. Hai người hàng xóm đến gia đình ông Tân can ngăn, cũng bị Hải cầm dao rượt đuổi.

Trong lúc lộn xộn, Hải liền túm cổ áo cháu Nguyễn Đức Long (4 tuổi, gọi Hải bằng chú ruột) kè dao vào cổ uy hiếp cháu trai, dọa giết cả gia đình.

Ông Nguyễn Đức Tân (bên cháu nội của mình trong ảnh) vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giam - Ảnh chụp lại từ ảnh của gia đình ông Tân
Ông Nguyễn Đức Tân (bên cháu nội của mình trong ảnh) vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giam - Ảnh chụp lại từ ảnh của gia đình ông Tân

Thương cháu nội, ông Tân quỳ xuống chắp tay xin Hải dừng lại, tha cho cháu Long. Nhưng Hải tiếp tục xiết chặt cổ, khiến cháu Long đau đớn.

Hải dùng tay đánh nhiều vào mặt cháu Long. Lúc ông Tân tiến lại gần cháu Long, Hải lập tức vung dao chém vào đầu cháu bé, làm chảy máu.

Mẹ của Hải lao tới cứu cháu nội, cắn vào tay Hải, thì Hải mới chịu thả cháu bé. Ngay sau đó, cháu Long được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc cấp cứu.

Ông Tân tiếp tục giằng co, vật lộn để lấy lại con dao trong tay của Hải. Khoảng rạng sáng 29 - 11, ông Tân thông báo với mọi người trong gia đình là Hải đã chết. Sáng cùng ngày, ông Tân đã đến công an để đầu thú.

Được biết, trước đó vào năm 2013, Nguyễn Đức Hải bị TAND quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) tuyên phạt 9 tháng tù giam vì phạm tội “trộm cắp tài sản”.

Tháng 3- 2014, Hải ra tù, trở về địa phương. Ở nhà với bố mẹ, Hải hay chơi bời, tụ tập rượu chè, dọa nạt, chửi bới, uy hiếp bố mẹ đẻ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Tân để điều tra về hành vi “giết người”.

Tại cơ quan công an, ông Tân khai vì quá bức xúc nên đã dùng gậy đánh chết con trai của mình.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại