"Thiếu gia" xứ Lạng trộm hơn 200 triệu của bố đi Hà Nội chơi

Thế Long |

Nam thanh niên lấy trộm của gia đình hơn 200 triệu đồng đem xuống Hà Nội chơi. Khi tham gia giao thông thì bị lực lượng 141 bắt giữ.

Khoảng 22 giờ ngày 2-12, tổ công tác Y2/141 CA Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Trương Định, Minh Khai, phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 30A:147.42 chở 03 nam thanh niên có nhiều nghi vấn nên đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Danh tính 03 thanh niên là Đoàn Tuấn Dương, sinh năm 1984. Vi Hữu Tuân, sinh năm 1994, cùng trú tại TP Lạng Sơn và Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1993, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Số tiền thu được trong xe ô tô
Số tiền thu được trong xe ô tô

Trung tá Lưu Mạnh Tuyến, tổ trưởng cho hay, trong quá trình kiểm tra, Nguyễn Văn Toàn đã nhanh chóng nuốt vào bụng một viên nén màu hồng (nghi là ma túy  tổng hợp) trước sự chứng kiến của người dân.

Kiểm tra trong chiếc xe ô tô mang BKS 30A:147.42, lực lượng phát hiện có hơn 239 triệu đồng.

Tại công an phường Cầu Dền, Toàn khai nhận, viên màu hồng y nuốt vào bụng là loại hồng phiến.

Còn Dương khai nhận, số tiền trên do Dương lấy trộm của bố. Sau đó Dương đem xuống Hà Nội rủ thêm Tuân và Toàn thuê xe ô tô đi ăn chơi. Số tiền lấy trộm, mới trong một ngày Dương đã tiêu hết 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại