Khóa trái cửa, dội xăng thiêu sống người yêu và tình địch

Trường Lê |

Hơn một năm bỏ trốn sau vụ tưới xăng đốt người yêu và tình địch, Ngô Văn Kim (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã bị công an Bình Dương bắt giam về tội Giết người hôm 3/2.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đối tượng Ngô Văn Kim (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) vừa bị cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ khi đang lẩn trốn ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) về hành vi “giết người”.

Đối tượng Ngô Văn Kim.

Trước đó, vào đêm 23/6/2011 phát hiện người yêu của mình là chị Lê Thị Giang (24 tuổi, quê ở Nghệ An) cùng người tình cũ của chị là anh Trần Văn Pha (29 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế) đang ngủ cùng nhau trong nhà trọ ở khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa - TX.Thuận An, Bình Dương).

Thấy vậy, Kim bực tức quay về phòng trọ của mình lấy ổ khóa quay lại khóa trái cửa phòng trọ, nơi chị Giang cùng người tình đang ở trong sau đó dùng 4 lít xăng mua trước đó đổ vào bên trong đốt cháy phòng trọ, rồi bỏ trốn.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh đã đến chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng nên hai nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyện án số 246.G và ra lệnh truy nã đối với Ngô Văn Kim. Sau hơn một năm truy nã, ngày 2/2, Kim đã bị Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương bắt khi đang lẩn trốn tại Ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại