Kể chuyện truy xét hung thủ sát hại anh Li Mu Zi

Nguyên Thảo |

Sau hơn 1 tháng khẩn trương vào cuộc điều tra, ngày 28-12, CATP Đà Nẵng đã phá thành công Chuyên án 038G, làm rõ đối tượng sử dụng súng giết người xảy ra trước nhà số 184/22-Nguyễn Duy Hiệu (thuộc tổ 89, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

 Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận TP Đà Nẵng và cả nước, bởi nạn nhân là công dân Trung Quốc bị sát hại tại nơi tạm trú giữa thanh thiên bạch nhật.

Theo sát quá trình điều tra của Ban chuyên án (BCA) 038G, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều thông tin thời sự về chiến công đặc biệt xuất sắc này.

* KỲ 1: Án mạng kinh hoàng trên phố

 

Chiều 30-12, Đại tá Lê Văn Tam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng và Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 083G chủ trì buổi họp báo công bố toàn bộ diễn biến quá trình phá án cũng như hành vi phạm tội của hung thủ.
Chiều 30-12, Đại tá Lê Văn Tam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng và Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 083G chủ trì buổi họp báo công bố toàn bộ diễn biến quá trình phá án cũng như hành vi phạm tội của hung thủ.

8 giờ ngày 26-11, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về việc một công dân Trung Quốc bị người khác dùng súng bắn trọng thương xảy ra tại đường Nguyễn Duy Hiệu (thuộc P. An Hải Đông).

Ngay lập tức, BCH Phòng CSHS tổ chức lực lượng phối hợp cùng Phòng KTHS, CAQ Sơn Trà, CAP An Hải Đông tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, lấy lời khai nhân chứng và truy xét nóng hung thủ.

Thông tin ban đầu tại hiện trường xác định, 5 giờ 45 ngày 26-11, đối tượng gây án đi xe máy đến quán bánh bèo của bà Nguyễn Thị Minh Châu (1967, trú nhà số 184/24-Nguyễn Duy Hiệu) ăn uống và đợi nạn nhân ra khỏi nhà để gây án.

Đến 7 giờ 45 cùng ngày, khi anh Li Mu Zi (quốc tịch Trung Quốc, 1984, tạm trú nhà số 184/22-Nguyễn Duy Hiệu) vừa dắt xe máy Air Blade BKS 43E1-297.58 ra khỏi cổng thì đối tượng lấy một khẩu súng giấu sẵn trong người đi từ quán ăn đến sát nạn nhân bắn một phát vào vùng bụng.

Sau khi bắn Li Mu Zi, đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường theo hướng về đường Nguyễn Văn Thoại (TP Đà Nẵng). Mặc dù được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để mổ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Khẩn trương xác minh lai lịch nhân thân bị hại được biết, Li Mu Zi tên thường gọi là “A Lý”, quê gốc tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), khi nhập cảnh vào Việt Nam có 2 hộ chiếu số E14626972 và G27535616.

Năm 2008, Li Mu Zi thực hiện chương trình đạp xe từ Bắc Kinh đến Việt Nam. Thông qua chương trình này, nạn nhân được các Cty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch tại Việt Nam quan tâm và tỏ ý muốn hợp tác để quảng bá thương hiệu.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2011, Li Mu Zi hợp tác làm ăn tại TP Đà Nẵng.

Nạn nhân Li Mu Zi và hiện trường vụ án.
Nạn nhân Li Mu Zi và hiện trường vụ án.

Theo hồ sơ quản lý đối tượng lưu trú tại CAP An Hải Đông, khoảng tháng 4-2011, Nguyễn Thị Quỳnh Nga (1991, trú P. An Hải Đông) quen biết với Li Mu Zi thông qua lớp bồi dưỡng tiếng Trung.

Thời điểm này, Li Mu Zi đang kinh doanh tại Cty TNHH MTV Phát triển du lịch Hiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam có trụ sở tại số 110-Phan Thanh (P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) thường đến lớp tiếng Trung để giao lưu và nảy sinh tình cảm với chị Nga.

Tháng 4-2012, Li Mu Zi chuyển Cty đến địa chỉ mới tại số 47-Đỗ Huy Uyển (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) và được Sở KH-ĐT Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần 2 do chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga đứng tên.

Thời gian này, CAP An Hải Bắc phát hiện Li Mu Zi ở tại địa chỉ này nhưng không đăng ký tạm trú với cơ quan CA nên ra quyết định xử phạt hành chính. Đến tháng 8-2012, chị Nga mang thai với Li Mu Zi và sinh con gái đặt tên là Nguyễn Thính Lan.

Do chưa có giấy đăng ký kết hôn nên con gái lấy theo họ mẹ. Từ ngày 4 đến 10-9-2012, Li Mu Zi đến đăng ký lưu trú tại khách sạn T&D Star ở tổ 89 (P. An Hải Đông), sát nhà chị Nga.

Ngày 21-1-2012, cả hai tổ chức đám cưới có sự tham dự của cha mẹ Li Mu Zi từ Trung Quốc sang.

Ngày 25-9-2012, trong quá trình chờ xét duyệt đăng ký kết hôn với chị Nga, Li Mu Zi đến CAP An Hải Đông đăng ký tạm trú tại nhà ông Nguyễn Dững (cha chị Nga) tại số 184/22-Nguyễn Duy Hiệu (TP Đà Nẵng) và được ông Dững làm giấy bảo lãnh tạm trú.

Ngày 2-10-2012, Sở Tư pháp TP Đà Nẵng chứng nhận đăng ký kết hôn giữa chị Nga và Li Mu Zi là vợ chồng. Sau đó, Li Mu Zi làm thủ tục chuyển tên con gái Nguyễn Thính Lan thành Lý Thính Lan và đứng tên cha mẹ trong giấy khai sinh.

Hộ chiếu và danh sách 12 lần nạn nhân Li Mu Zi đăng ký tạm trú tại CAP An Hải Đông.
Hộ chiếu và danh sách 12 lần nạn nhân Li Mu Zi đăng ký tạm trú tại CAP An Hải Đông.

Theo quy định, công dân nước ngoài có quan hệ hôn nhân với người Việt được miễn thị thực và được cấp phép tạm trú ở Việt Nam trong thời hạn 3 tháng nên từ ngày 4-9-2012 đến khi gặp nạn, Li Mu Zi đã 12 lần đăng ký tạm trú tại CAP An Hải Đông.

Trung tá Nguyễn Văn Tri - Trưởng CAP An Hải Đông cho biết, mỗi lần cùng vợ đến CAP đăng ký tạm trú, Li Mu Zi chỉ nói được câu cảm ơn. Lần đầu lên CAP, anh ta ăn mặc không lịch sự, bị nhắc nhở, sau đó không tái phạm.

Ở nơi cư trú, Li Mu Zi không làm gì ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng, mỗi năm thường đưa vợ con về Trung Quốc vào dịp Tết cổ truyền. Hằng ngày anh ta thường ở trong nhà sử dụng máy tính cá nhân, ít tiếp xúc với bà con xung quanh.

Xác định tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc, trong ngày 26-11, Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp CAQ Sơn Trà và các phòng, ban nghiệp vụ tổ chức truy xét nóng thủ phạm.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng trực tiếp đến hiện trường đôn đốc, chỉ đạo các lực lượng tham gia phá án.

Theo đó, lực lượng CSHS tổ chức rà soát tất cả các cơ sở lưu trú để xác minh đối tượng có đặc điểm nghi vấn như mô tả nhân dạng của nhân chứng và truy tìm phương tiện gây án.

Nhận định, nhiều khả năng nguyên nhân Li Mu Zi bị sát hại là do mâu thuẫn trong làm ăn, vậy nên tất cả các đối tượng có quan hệ với nạn nhân đều được đưa vào tầm ngắm.

Quả nhiên, đến chiều 26-11, manh mối vụ án bắt đầu được hé lộ. Trong số những người làm ăn chung với nạn nhân, có đối tượng tên Xu Xian De, quốc tịch Trung Quốc đột nhiên thu dọn hành lý dẫn vợ con rời khỏi Đà Nẵng về Trung Quốc.

Vì sao Xu Xian De đi khỏi Đà Nẵng? Phải chăng anh ta có liên quan đến cái chết của nạn nhân? Câu hỏi này nhanh chóng được CATP Đà Nẵng tìm ra lời giải.

(còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại