Kẻ chủ mưu sát hại CSGT ở Hải Phòng bị đàn em dọa 'làm thịt'

Bán khẩu súng cướp của cảnh sát giao thông với giá 5 triệu đồng, Sơn dùng để chi tiêu một mình khiến đàn em hắn bực tức.

Bị đàn em dọa làm thịt!

Hồi 5h45 ngày 24/2, trên đường từ nhà đến cơ quan làm việc, khi đi ngang qua nhà số 3 ngõ 193, đường Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Đội 1, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hải Phòng đã bị Vũ Thanh Sơn (tức Sơn "Liên Xô), Xuân "Si Đa" cùng Lê Minh Chung dùng rìu tấn công khiến anh Thắng bị trọng thương, gục ngã xuống lòng đường. Nhóm cướp lấy được chiếc xe máy của anh Thắng tẩu thoát.

Điều tra của công an Hải Phòng làm rõ, chiều ngày 23/2, tại nhà trọ, Sơn "Liên Xô" đã bàn, hai đàn em nhất trí đi cướp xe máy lấy tiền mua ma túy. Để phục vụ việc cướp, Sơn đã trộm chiếc rìu của một bạn nghiện làm hung khí, 2 đàn em góp dao, kiếm, nhét viên đá vào một chiếc ống quần làm hung khí đi cướp. Nhằm tăng “khi thế” trước khi đi cướp, cả ba mua ma túy về dùng. Sau cơn phê ma túy, những đối tượng này đã lần sang khu vực xã An Đồng, huyện An Dương để cướp tài sản.

Khoảng 24h ngày 23/2, Sơn cùng đàn em phát hiện được một thanh niên đi xe máy qua địa bàn xã An Đồng, những đối tượng này dùng viên đá nhét trong ống quần tấn công nạn nhân, nam thanh niên may mắn thoát chạy. Bị vuột mất “con mồi”, ba tên cướp thất thểu về nội thành Hải Phòng. Trên đường về, những đối tượng này thống nhất, hễ gặp bất cứ ai cũng tấn công để cướp tài sản. Khoảng gần 5h sáng, cả nhóm cướp về đến đầu ngõ 193 Hồ Sen, tấn công anh Thắng, gây ra vụ cướp tài sản.

Nghi can Vũ Thanh Sơn đang bị cơ quan công an bắt giữ.

Lục trong cốp chiếc xe máy của anh Thắng, phát hiện có khẩu súng bắn đạn cao su – là công cụ hỗ trợ tư pháp được trang bị cho anh Thắng, Sơn chỉ đạo Chung tìm mối để bán súng. Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1970, HKTT tại xã Quang Trung, huyện An Lão) mua khẩu súng trên với giá 5 triệu đồng.

Số tiền bán súng được Sơn giữ lại, dùng để chi tiêu một mình. Bực mình bị Sơn “hớt tay trên”, Xuân tìm anh ta để hỏi tội.

May mắn cho Sơn, do Xuân “chưa động” thủ vì lo sợ nếu tấn công đàn anh dễ bị lộ khi lực lượng công an đang truy bắt gắt gao cả nhóm cướp. Không lấy được tiền từ Sơn, Xuân cùng Chung mò về nhà Trần Giang Lộc (SN 1987) – bạn của Chung tại thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng lẩn trốn.

Từng có ý định tự thú

Theo ghi nhận của công an Hải Phòng, hiện trường vụ án bị xáo trộn do trời mưa, nhiều người qua lại, vụ án không có nhân chứng… Tuy nhiên, chỉ sau 48 giờ xảy ra vụ án, vào hồi 6 giờ ngày 26/ 4, Cơ quan CSĐT công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã phát lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Thanh Sơn, kẻ chủ mưu cầm đầu vụ án hạ sát trung úy CSGT để cướp tài sản.

Một khó khăn cho công tác truy bắt Sơn lại đặt ra, do thời gian Sơn ngồi tù còn nhiều hơn thời gian đối tượng này sống ngoài xã hội. Qua công tác phát động quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm, nhiều người dân sống ngay tại nơi Sơn thuê trọ cũng không rõ mặt hung thủ. Đã có thời điểm, các trinh sát phá án tiếp cận, động viên người thân của Sơn để đưa kẻ chủ mưu vụ an ra tự thú nhưng hắn đã lên kế hoạch đào thoát sang Trung Quốc để trốn.

Thời điểm lực lượng công an Hải Phòng tổ chức bắt giữ Sơn, kẻ thủ ác được xác định ẩn nấp trong một ngôi nhà rộng chưa đầy 20m2 trên địa bàn phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Các trinh sát phát hiện ngôi nhà nhỏ đã được Sơn đập viên ngói trên nóc nhà hòng tìm đường tẩu thoát khi bị bắt giữ.

Biết bị lực lượng công an áp sát phía trước ngôi nhà, khống chế con ngõ nhỏ, Sơn tìm cách đu lên mái nhà với ý định phi thân qua cửa thoát hiểm. Bị trinh sát đón lõng phía trên mái nhà khống chế, kẻ chủ mưu vụ sát hại trung úy cảnh sát vội tụt xuống, tìm cách chui vào chiếc tủ nhỏ để cố thủ.

Sau những loạt đạn cảnh cáo, lực lượng công an Hải Phòng đã đột nhập vào trong nhà, đưa được Sơn ra ngoài. Lúc này, trong tay hắn ta vẫn còn con dao nhọn. Trong cơn cùng quẫn, Sơn đã dùng con dao cứa vào tay để quyên sinh, lực lượng công an phải tổ chức cứu chữa cho Sơn trước khi đưa kẻ thủ ác về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Từ những chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện điều tra tội cướp tài sản đối với Vũ Thanh Sơn, Nguyên Văn Xuân, Lê Minh Chung. Các đối tượng Trần Giang Lộc, Nguyễn Văn Nghiêm cũng bị xem xét trách nhiệm hình sự ở tội danh che dấu tội phạm; tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại