Hung thủ vụ chém chết người trong sân chùa bị bắt sau 24h gây án

Đức Nguyên (T/H) |

Các đối tượng khai vì mâu thuẫn cá nhân nên đã truy sát 2 nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân cũng đang bị cơ quan công an điều tra vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 12-9, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Trần Huy Khánh (SN 2001), Nguyễn Phi Long (SN 1997) và một người tên Yuki (SN 2002), cùng ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho, để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 11-9, trước cổng chùa Vĩnh Tràng thuộc xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho xảy ra 1 vụ trọng án.

2 nam thanh niên đang dựng xe trước cổng chùa thì bị một nhóm gồm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy lao tới truy sát.

"Hung thủ có khoảng 6 người, đi trên 3 xe máy và trên tay lăm lăm hung khí. Khi nạn nhân bỏ chạy và gục xuống sân chùa thì chúng mới bỏ đi. 

Lúc xảy ra sự việc không ai dám can ngăn vì chúng rất hung hãn" một nhân chứng tường thuật lại vụ việc trên báo CA TP. HCM.

Hậu quả, trong 2 thanh niên một người chết trên đường tới bệnh viện, một người bị thương.

Nạn nhân bị tử vong ngay sau đó được xác định là Phan Minh Hiếu, SN 1996, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Người bị thương là Nguyễn Thanh Bình, SN 1996, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị vật nhọn đâm một nhát vào lưng, gây thủng phổi, tràn máu màng phổi dẫn đến tử vong. Ngoài ra nạn nhân còn bị chém một nhát vào đầu nhưng trúng nón bảo hiểm.

Tại cơ quan công an, Khánh khai mình đã sử dụng lưỡi lê đâm chết Hiếu, còn Phi Long dùng kiếm chém anh Bình.

Sau đó, Công an TP. Mỹ Tho khám xét khẩn cấp nhà Khánh và thu giữ nhiều hung khí, trong đó có cây kiếm gây án. Lưỡi lê đâm chết Hiếu, Khánh khai vứt trong một bụi rậm.

Các đối tượng khai vì mâu thuẫn cá nhân nên đã truy sát 2 nạn nhân.


Trần Huy Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐO.

Trần Huy Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐO.

Nạn nhân là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy

Theo báo Người Lao Động, Phan Minh Hiếu là mắt xích quan trọng trong một đường dây mua bán ma túy mà cơ quan công an đang điều tra.

Trước đây, Hiếu từng mua bán trái phép chất ma túy và tạm trú chợ Lò Gạch, phường 6, TP. Mỹ Tho. Cách đây không lâu, nạn nhân mua ma túy đá của một đối tượng tên Hiếu “nhi” nhưng không trả tiền.

Trước khi án mạng xảy ra, Hiếu nhờ Bình chở đến TP Mỹ Tho điện thoại cho Hiếu “nhi” mua ma túy đá. Sau đó, Hiếu “nhi” bảo Bình đến trước cửa chùa Vĩnh Tràng sẽ có người giao hàng.

Khi Hiếu và Bình đứng đợi ở địa điểm hẹn, có 6 thanh niên bịt khẩu trang đi 3 xe máy đến. Phát hiện Hiếu chính là người đã “quỵt” tiền mua ma túy trước đó, nhóm thanh niên này đã “xử” luôn.

Hiện, công an đang truy tìm người tên Hiếu “nhi” (ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho) để điều tra, làm rõ về vai trò của đối tượng liên quan tới vụ án vừa xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại