Hỗn chiến ở nhà máy Samsung Thái Nguyên: Công nhân đốt 20 xe máy

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Do một công nhân bị bảo vệ nhà máy hành hung, hàng trăm công nhân đã xông vào đánh và đốt xe máy gây hỗn loạn ở nhà máy Samsung Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 7h, ngày 9/1, tại nhà máy Samsung Thái Nguyên đóng trên địa bàn xã Đồng Tiến (Phổ Yên, Thái Nguyên) vụ xô xát diễn ra giữa hàng trăm công nhân và bảo vệ của nhà máy.

Nhiều xe máy bị đốt cháy
Nhiều xe máy bị đốt cháy

Một số công nhân làm việc trong nhà máy Samsung Thái Nguyên cho biết, một công nhân khi mang đồ ăn sáng đi vào nhà máy thì gặp lực lượng bảo vệ chặn lại. Trong lúc giữ công nhân lại, giữa bảo vệ và công nhân đó có sự xô xát. Bảo vệ của nhà máy đã có hành vi đánh công nhân. Quá bức xúc trước hành động của bảo vệ, hàng trăm công nhân đã lao vào đánh nhau với nhóm bảo vệ.

Trong lúc xô xát với số đông công nhân, nhóm bảo vệ đã bỏ trốn vào thùng container. Công nhân đã dùng gạch đá ném và đạp để nhóm bảo vệ chạy ra. Hoảng sợ trước sự bức xúc của công nhân, nhóm bảo vệ đã không dám rời khỏi thùng container. Nhóm công nhân đã chất một số xe máy xung quanh rồi đốt cháy.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc nhưng tính đến thời điểm trưa ngày 9/1, tại phía cổng nhà máy Samsung Thái Nguyên vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn.

Hiện chưa có con số chính xác về số người thương vong và con số thiệt hại. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, có gần 20 chiếc xe máy và 3 thùng container bị đốt cháy. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại