Hiệu trưởng nhắn tin dọa giết cho bõ tức

huongngan |

Thủ phạm nhắn tin có nội dung đe dọa giết ông Nguyễn Văn M., cán bộ Quỹ Tín dụng T.Ư, chi nhánh Hải Phòng là ông Lê Kim Đính

Chiều 27-5, tin từ Công an Hải Phòng cho biết, đã có kết luận chính thức và hiện đang tiến hành xử lý ông Lê Kim Đính, Hiệu trưởng trường THCS Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vì đã có hành vi nhắn tin đe dọa, khủng bố ông Nguyễn Văn M., cán bộ Quỹ Tín dụng T.Ư, chi nhánh Hải Phòng.

Nhắn tin dọa giết cho... bõ tức (Ảnh minh họa)

Theo tài liệu điều tra, từ chiều đến tối 18-2, điện thoại di động của ông Nguyễn Văn M. liên tiếp nhận được 9 tin nhắn từ cùng một số điện thoại với lời lẽ thiếu văn hóa và có ít nhất 4 tin nhắn có nội dung đe dọa giết ông. Quá sợ hãi, ông M. đã gửi đơn đến cơ quan công an cầu cứu.

Công an Hải Phòng vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm là ông Lê Kim Đính.

Bước đầu, ông Đính thừa nhận, nguyên nhân chính dẫn đến việc nhắn tin khủng bố, đe dọa giết ông M. là do trước đó, vợ ông đến Quỹ Tín dụng T.Ư, chi nhánh Hải Phòng xin vay tiền nhưng không được. Cho là ông M. cố tình làm khó dễ vợ mình nên ông nhắn tin dọa cho bõ tức.

Theo 24h.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại