Hé lộ nguyên nhân vụ đốt nhà, chém chết con người tình

Hoàng Hải |

Bước đầu tại cơ quan công an, hung thủ Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận việc đốt nhà, chém chết con người tình chỉ vì không đòi được tiền.

Âm mưu sát hại cả nhà người tình

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được hung thủ Nguyễn Văn Dũng (SN 1970 ở Hưng Yên) - kẻ đổ xăng, đốt nhà chém con người tình gây hoang mang dư luận.

Vụ việc Nguyễn Văn Dũng gây ra vào trưa ngày 20/5. Dũng đến gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1971, ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đổ xăng sau đó châm lửa đốt.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an

Dũng còn dùng dao đâm con gái bà Hồng là cháu Đinh Lam Giang (SN 2002) và chị Đinh Thị Hồng Anh (SN 1990, đang mang thai tháng thứ 8) khiến cháu Giang và đứa con trong bụng chị Anh tử vong.

Hung thủ Nguyễn Văn Dũng đã đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt để tránh bị phát hiện. Gây án xong, Dũng nhanh chân chạy khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng xác định Nguyễn Văn Dũng chính là kẻ gây án.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Dũng về hành vi giết người.

Sau gần 10 ngày lẩn trốn Nguyễn Văn Dũng đã bị bắt khi hắn đang lẩn trốn tại khu rừng trồng cao su, thuộc ấp Suối Lức, xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu tại cơ quan công an, hung thủ Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dũng đã từng có 2 đời vợ và có với mỗi một người vợ một đứa con nhưng đều đã ly hôn.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Căn nhà xảy ra vụ việc

Đầu năm 2013, trong một lần đến quán của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng uống bia, hắn đã quen với bà Hồng.

Sau một thời gian thường xuyên đến quán bà Hồng uống bia, hai người nảy sinh tình cảm. Trong khoảng thời gian mới quen bà Hồng, Dũng mới bán xe tải nên có tiền trong người.

Thấy bà Hồng ngỏ ý muốn mượn tiền để làm ăn, kinh doanh, từ năm 2013 – 2014, Dũng cho bà Hồng vay số tiền 100 triệu đồng, có giấy ghi nợ.

Sau nhiều lần đòi, bà Hồng đã trả cho Dũng 30 triệu đồng. Từ đầu năm 2015, Dũng nhiều lần đòi lại số tiền còn lại nhưng bà Hồng không trả.

Đòi nợ không được, Dũng liền nảy sinh ý định giết cả nhà bà Hồng để trả thù.

Nghĩ là làm, đến trưa ngày 20/5, Dũng thủ sẵn một con dao nhọn và mang theo một can xăng loại 1,5 lít đến nhà bà Hồng.

Vừa đến cửa nhà bà Hồng, Dũng liền xông vào đổ xăng từ trong gian buồng tầng một ra ngoài cửa. Với ý định giết cả nhà bà Hồng nên khi thấy cháu Giang và chị Hồng Anh (con gái bà Hồng), Dũng liền ra tay truy sát.

Quyết tâm lẩn trốn mặc dù được khuyên đầu thú

Lúc này bà Hồng cũng có nhà nhưng may mắn chạy thoát. Sau khi gây án, Dũng đã đi xe máy đến nhà người quen tại Ba Vì, TP. Hà Nội để lẩn trốn.

Nhưng vừa đến đây, gia đình người thân của Dũng đọc báo biết được hắn chính là kẻ vừa gây ra trọng án nên đã khuyên y đi đầu thú. Nhưng Dũng không nghe mà tiếp tục chạy trốn vào Đồng Nai.

Đại tá Đào Trọng Bằng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ của các đơn vị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng bắt được hung thủ Nguyễn Văn Dũng.

Sau khi bắt được Nguyễn Văn Dũng, cơ quan công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để trấn an đối tượng, vì hắn phạm tội nghiêm trọng và có thể đối mặt với mức án cao nhất.

Bản thân Dũng cũng hiểu được điều này nên hắn rất dễ kích động, liều lĩnh nên công tác trinh sát và truy bắt đối tượng được tiến hành rất kĩ lưỡng và thận trọng".

Sau khi bắt được đối tượng, trong đêm 31/5, Nguyễn Văn Dũng đã được di lí về Công an tỉnh Hưng Yên để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc mà Dũng gây ra vào trưa ngày 20/5 tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

"Bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Đại tá Bằng cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại