Hành nghề đạo chích bị bắt quả tang, 2 tên trộm chắp tay vái lạy

Hoàng Hải |

Trong lúc đang mở khóa lấy trộm chiếc xe máy, Phúc và Dũng bị người dân bắt giữ và đánh đập. Quá hoảng sợ, một trong hai tên đã phải chắp tay vái lạy xin tha.

Địa phương thường xuyên xảy ra mất trộm

Thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh nam thanh niên ăn trộm xe máy bị người dân bắt được.

Sau đó, người dân tỏ ra rất bực tức và đã có hành động đánh đập nam thanh niên này.

Ngay sau khi đoạn video trên xuất hiện đã gây xôn xao dư luận và thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ. Đa số các bình luận đều lên án về việc nam thanh niên bị người dân vây đánh.

Để cung cấp cho độc giả thông tin đa chiều về vụ việc, PV đã tìm hiểu và được biết sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 12/10, tại thôn 1, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.


Đối tượng Lê Hữu Dũng (SN 1972, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bị người dân đánh vì có hành vi trộm cắp (ảnh cắt từ clip).

Đối tượng Lê Hữu Dũng (SN 1972, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bị người dân đánh vì có hành vi trộm cắp (ảnh cắt từ clip).

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, bà Nguyễn Thị Vân (trú tại thôn 1, xã Ninh Hiệp) cho biết, thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng 13h ngày 12/10. Khi bà Vân đang ngồi bán nước thì thấy mọi người hô “trộm trộm”.

Sau đó, một nam thanh niên chạy qua và đằng sau có 4 - 5 người đàn ông khác đuổi theo.

“Khi đuổi theo đến nơi, nam thanh niên lạ mặt này nói: “Tôi là xe ôm không phải trộm”. Tuy nhiên, một nam thanh niên khác người địa phương cầm theo gậy bảo kiểm tra xem trong người nó có gì không.

Khi kiểm tra trong túi quần của thanh niên lạ mặt, mọi người thấy trong người hắn có một đoạn sắt dài gần bằng gang tay, tôi cũng không biết đoạn sắt đấy để làm gì.

Tuy nhiên, khi tìm thấy đoạn sắt này thì mấy thanh niên trong thôn nói: “Bằng chứng đây mày còn dám cãi”. Sau đó, mấy người đàn ông lao vào đánh cậu thanh niên kia.

Khi mọi người lao vào đánh tôi mới biết thanh niên này vừa ăn trộm xe máy của ông Thịnh ở trong xóm 1 bị người dân đuổi bắt. Vì dân ở đây thường xuyên bị mất trộm nên mọi người rất bức xúc.

Người dân có đánh cũng chỉ đánh vào chân với tay chứ không đánh vào phần nguy hiểm.

Trong lúc người dân đến đông, ông Thịnh ở trong xóm đã kéo thanh niên này vào nhà dân ở gần đó và chờ công an xuống xử lý", bà Vân nhớ lại sự việc.


Khu vực hai đối tượng Phúc và Dũng trộm cắp sau đó bị người dân đánh đập phải chắp tay lạy xin tha.

Khu vực hai đối tượng Phúc và Dũng trộm cắp sau đó bị người dân đánh đập phải chắp tay lạy xin tha.

Anh Nguyễn Khắc Thịnh (trú tại xóm 1, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) là người suýt bị mất chiếc xe máy cho biết, vào trưa ngày 12/10, sau khi đi giải quyết công việc về, anh Thịnh để xe máy ở ngõ khóa cổ rồi đi vào nhà nghỉ.

Vừa vào nhà được một lúc, anh Thịnh nghe thấy tiếng hô lớn “trộm trộm”từ người thân nhà bên cạnh.

Nghe thấy vậy, anh Thịnh vội mở cửa chạy ra mới biết chiếc xe máy của mình vừa bị trộm phá khóa và tên trộm đã bị người dân bắt được.

Khó tránh khỏi việc người dân có những hành động như vậy

Cũng liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Xuân Thẩm - Trưởng thôn 1, xã Ninh Hiệp cho biết, sự việc người dân bắt được 2 tên trộm xe máy xảy ra vào trưa ngày 12/10.


Sau khi bị người dân đánh đập, Lê Hữu Dũng đã chắp tay lạy xin tha (ảnh cắt từ clip).

Sau khi bị người dân đánh đập, Lê Hữu Dũng đã chắp tay lạy xin tha (ảnh cắt từ clip).

"Ở địa phương thường xuyên xảy ra mất trộm nhất là trộm xe máy và xe ba bánh. Có ngày, ở thôn chúng tôi mất 5 chiếc xe máy và xe ba bánh nên người dân vô cùng bức xúc.

Vì thế, việc bắt được 2 tên trộm rất khó tránh khỏi việc người dân có những hành động đánh đập", ông Thẩm lý giải về hành vi đánh đập tên trộm của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Vị - Trưởng Công an xã Ninh Hiệp cho biết, vào khoảng 13h20 phút ngày 12/10, Công an xã Ninh Hiệp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bắt được 2 tên trộm xe máy ở thôn 1 của xã.

Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng này đang thực hiện hành vi dùng vam phá khóa để mở khóa lấy trộm xe máy hiệu Honda của anh Nguyễn Khắc Thịnh (trú tại thôn 1 xã Ninh Hiệp) thì bị người dân bắt giữ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh, 2 đối tượng được xác định là Đặng Hữu Phúc (SN 1982, trú tại số 78 phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, TP. Hà Nội) và Lê Hữu Dũng (SN 1972, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Khi lực lượng Công an xã xuống đến hiện trường, 2 tên trộm không bị người dân đánh đập nữa.

Sau đó, Công an xã Ninh Hiệp đã bàn giao hai đối tượng trên cho Công an huyện Gia Lâm để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại