Hàng trăm thanh kiếm Nhật và 600 dùi cui sắt "vượt biên" vào Việt Nam

Nguyễn Thái – Đức Toàn |

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng cấm bao gồm 96 kiếm Nhật, 600 dùi cui sắt. Số hàng nóng này sẽ rất nguy hiểm nếu lọt vào tay bọn tội phạm.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Công an Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép công cụ hỗ trợ, hung khí nóng tại địa bàn.

Điển hình, khoảng 0h30 ngày 27/10, tại khu vực biên giới thuộc thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, Công an huyện Văn Lãng đã bắt quả tang đối tượng điều khiển xe mô BKS 12K9 -7939 chở hai thùng hàng từ khu vực biên giới vào nội địa.


Lực lượng Công an huyện Văn Lãng kiểm đếm số kiếm Nhật vô chủ

Lực lượng Công an huyện Văn Lãng kiểm đếm số kiếm Nhật vô chủ

Khi phát hiện lực lượng Công an, lợi dụng đêm tối đối tượng đã vứt  lại xe hàng, bỏ chạy lên đồi tẩu thoát. Qua kiểm tra hai thùng hàng chứa 32 bộ kiếm Nhật tổng cộng 96 thanh (mỗi bộ 3 kiếm có chiều dài 95cm, 70cm và 45cm).

Với phương thức xé lẻ hàng, dùng nhiều loại phương tiện, vận chuyển theo từng chặng đường của các đối tượng hiện nay khiến công tác đấu tranh, ngăn chặn gặp rất nhiều khó khăn.


Lực lượng Công an đang kiểm tra số dùi cui, các công cụ hỗ trợ thu giữ được.

Lực lượng Công an đang kiểm tra số dùi cui, các công cụ hỗ trợ thu giữ được.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 25/10, tại khối 5 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Bảo vệ an ninh văn hóa nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện xe ô tô Suzuki “cóc” đang lưu thông.

Chiếc xe do đối tượng Vũ Hùng Tiệp (40 tuổi trú tại 19 khối 5 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) điều khiển. Trên xe chở 10 thùng hàng gồm 600 chiếc dùi cui kim loại (bằng sắt).

Đây là loại công cụ hỗ trợ nguy hiểm nằm trong danh mục cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng. Toàn bộ số hàng "nóng” này được nhập lậu từ Trung Quốc về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại