Hận mẹ, 9x dùng dây siết cổ đến chết

Ngọc Tú |

Sau 1 hồi quanh co, Khánh đã cúi đầu thừa nhận đã dùng dây siết cổ mẹ mình đến chết do hận mẹ.

Ngày 14/7, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Đình Khánh (21 tuổi, ở xã Nghi Phong) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 7h30’ sáng 13/7, người dân ở xóm 17 (xã Nghi Phong) phát hiện bà Nguyễn Thị Vân (SN 1967) chết tại nhà riêng.

Rất đông anh em, họ hàng của bà Vân đã nhanh chóng làm các thủ tục ma chay theo phong tục địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục khâm liệm thì những thành viên trong họ hàng phát hiện trên cổ bà Vân có nhiều dấu vết bầm tím và trầy xước.

Nghi ngờ bà Vân đã bị giết hại, người nhà lập tức trình báo cho công an xã, công an huyện Nghi Lộc vào cuộc điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định bà Vân tử vong do có tác động từ bên ngoài vào cổ dẫn đến nghẹt thở và tử vong.

Người thân đang tổ chức mai táng cho nạn nhân Vân.

Người thân đang tổ chức mai táng cho nạn nhân Vân.

Tại thời điểm bà Vân chết chỉ có Khánh ở nhà. Ngay lập tức, Khánh được mời lên cơ quan công an làm việc.

Tại đây, sau 1 hồi quanh co, Khánh đã cúi đầu thừa nhận đã dùng dây siết cổ mẹ mình đến chết do hận mẹ.

Được biết, Khánh là con út trong gia đình có 3 anh em. Hiện đối tượng này đang theo học 1 trường cao đẳng trên địa bàn TP. Vinh. Bình thường, Khánh ít nói và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Cách đây 1 năm, Khánh từng bị gọi lên xã làm việc vì đánh chị gái. Bình thường, Khánh ở nhà cùng mẹ và thanh niên này rất hay đánh chửi mẹ của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại