Hà Nội: Hơn 50.000 cuốn sách in lậu bị thu giữ

Hoàng Hải |

Trong hai ngày 11 và 12/8, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện hơn 50.000 cuốn sách in lậu và đây là số sách in lậu được phát hiện nhiều nhất từ trước đến nay.

Trong hai ngày 11, 12/8, Cục An ninh văn hóa, thông tin truyền thông (A87) phối hợp với Cơ quan liên ngành phòng, chống in lậu sách Trung ương tổ chức kiểm tra kho sách của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến.

Hơn 50.000 cuốn sách in lậu được phát hiện

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tại kho hàng của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến (địa chỉ tại số 105, phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội) có khoảng 50.000 đầu sách ghi tên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tuy nhiên, khi Đoàn Kiểm tra liên nghành tiến hành kiểm tra thì phát hiện số sách trên được dán tem giả, tem nhái Nhà xuất bản Giáo dục.

Tất cả số tem dán trên sách đều là tem giả, nhái.

Tất cả số tem dán trên sách đều là tem giả, nhái.

Qua đó, Nhà xuất bản Giáo dục xác định là số sách trên đều là sách in lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Triệu Quang Phú – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sách trên.

Đến 11h45 phút sáng nay (12/8), Đoàn kiểm tra liên ngành vẫn đang tích cực tiến hành niêm phong số sách trên.

Theo đại diện của Đoàn kiểm tra liên ngành cho biết, đây là số sách in lậu lớn nhất được cơ quan chức năng phát hiện từ trước tới nay.

ông Triệu Quang Phú – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến

ông Triệu Quang Phú – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến

Ông Phạm Tuấn Vũ - Phó Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ thông tin truyền thông); Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu TW

Ông Phạm Tuấn Vũ - Phó Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ thông tin truyền thông); Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu TW

Ông Phạm Tuấn Vũ - Phó Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ thông tin truyền thông); Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu TW cho biết:

"Đây là 1 vụ in lậu sách với số lượng cực lớn từ trước đến nay. Với số lượng 50.000 cuốn sách in lậu này khi được đưa ra ngoài sử dụng không đúng nguồn gốc, nội dung sẽ gây nguy hại cho người sử dụng.

Số lượng sách lậu bị thu giữ sẽ được đưa về cục xuất bản và phối hợp cùng xử lý.

Vì số sách trên là sách in lậu nên không được kiểm duyệt trước khi in ấn, nếu không phát hiện kịp thời khi phát tán ra thị trường sẽ cực kì nguy hiểm cho một thế hệ trẻ tiếp nhận những cuốn sách trên".

Vụ việc trên vi phạm luật xuất bản nghiêm trọng, đoàn liên ngành sẽ kiến nghị cấp cao hơn đối với ông Triệu Quang Phú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại