Hà Nội: Đập phá tài sản nhà bố đẻ rồi cắt cổ tự sát

trangnguyen |

Do mâu thuẫn mà người đàn ông 54 tuổi đã đến nhà bố đẻ đập phá tài sản rồi dùng dao cắt cổ tự sát.

Lúc 7 giờ 10 ngày 29.7, do mâu thuẫn gia đình, ông Bùi Thế Nhu (SN 1958, ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đến nhà bố đẻ là Bùi Thế Nghĩa (SN 1937, ở cùng thôn) dùng xăng đốt đồ đạc và đập phá tài sản.

Lửa bùng lên khiến Nhu bị bỏng nặng. Trong cơn cuồng giận, Nhu dùng dao tự cắt cổ mình. Ông Nhu được đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, nhưng do thương tích nặng nên tử vong vào sáng 30.7.

Thiệt hại tài sản của gia đình ông Nghĩa là 2 xe máy bị cháy hết phần nhựa, 1 chiếc ti vi và một số tài sản khác bị hỏng, vỡ. 

Công an huyện Hoài Đức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại