Giết bạn gái trong nhà nghỉ: Kết cục buồn của mối tình sét đánh

Hải Sơn |

Cho đến khi bị bắt, kẻ nhẫn tâm giết bạn gái - Đoàn Văn Phan vẫn luôn miệng nói yêu nạn nhân.

Một cán bộ điều tra vụ trọng án "sát thủ" Đoàn Văn Phan (SN 1977, trú tại thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) giết bạn gái trong nhà nghỉ Hoàng Việt trên địa bàn huyện Lương Tài chia sẻ: "Khi bị bắt, Phan vẫn luôn miệng khẳng định với cán bộ điều tra: “Em yêu vợ em nhưng chúng em không đến được với nhau...” (từ “vợ” ý nói đến nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết)".

Để hiểu hơn về nhân thân cũng như hoàn cảnh gia đình của Đoàn Văn Phan, chúng tôi đã tìm đến gia đình anh này ở thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

Đối tượng Đoàn Văn Phan tại cơ quan công an

Đối tượng Đoàn Văn Phan tại cơ quan công an

Qua dư luận tại nơi cư trú, được biết, Phan vốn người hiền lành, trước đây làm nghề lái tàu thủy ở địa phương. Tuy nhiên, sau thời gian làm công việc này, Phan đã có hành vi ăn bớt dầu máy tàu nên bị ông chủ phát hiện và báo cáo cho công an. Cũng vì hành vi này, Phan đã phải nhận mức án treo và bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt phi pháp cho chủ tàu.

Từ đó, Phan sinh ra chơi bời lêu lổng, bài bạc, lô đề. Tuy vợ chồng Phan có 2 mặt con với nhau đều đã lớn, nhưng cuộc sống gia đình cũng không được êm ấm, mà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chính tiếng sét ái tình giữa Phan và chị Tuyết khi hai người gặp nhau tại đám cưới cậu em trai Phan hồi năm 2012 đã khởi đầu cho bi kịch?

Trao đổi với chúng tôi, anh Đoàn Văn Phóng (SN 1979, em trai đối tượng Phan) cho biết: Chị Tuyết và anh Phan quen biết nhau qua đám cưới cậu em trai út, lúc đó anh Phan chưa ly hôn vợ. Khi ấy, chị Tuyết có nghề tay trái là hát quan họ cho các đám được mời đến. Qua câu chuyện qua lại, hai người đã trao đổi số điện thoại và nói chuyện với nhau thường xuyên hơn.

Anh Đoàn Văn Phóng trò chuyện với PV

Anh Đoàn Văn Phóng trò chuyện với PV

“Mọi người trong gia đình cũng cứ nghĩ đó là mối quan hệ xã giao, quan hệ bạn bè quen biết bình thường với chị ấy. Nhưng nào ngờ cũng từ đây, anh Phan thường xuyên xích mích với vợ còn nhiều hơn, nhà không lúc nào được yên. Thời gian anh ấy có mặt ở nhà ngày một ít đi, không biết đi những đâu, làm gì. Không lâu sau, anh chị ấy chia tay vợ khiến gia đình cũng chẳng vui vẻ gì”, anh Phóng chia sẻ.

Cũng theo anh Phóng, sau khi hai người quen nhau, chị Tuyết có đến nhà chơi một vài lần và ở lại ăn cơm cùng gia đình. Vào giáp Tết 2013, Phan có nói với gia đình sang nhà nhà gái để xin phép bố mẹ chị Tuyết cho hai bên qua lại tìm hiểu và tiến đến hôn nhân.

“Hôm đó tôi cũng cùng mẹ tôi và anh Phan có sang nhà chị Tuyết để thăm nhà. Gia đình chị Tuyết lúc đó rất thiện chí, không phản đối gì hết. Gia đình chị Tuyết còn hỏi rất cặn kẽ việc anh Phan đã ly hôn vợ chưa. Anh Phan còn đưa cả sổ trích lục hộ khẩu cho bố mẹ chị Tuyết xem để chứng thực việc mình đã ly hôn vợ.

Chúng tôi cứ nghĩ 2 người sẽ đến được với nhau nhưng không hiểu vì lý do gì bên nhà gái không đồng ý nữa. Do cuộc sống ăn ở riêng nên tôi cũng không để ý mối quan hệ đó nữa, nhưng anh Phan tỏ ra khá chán nản, ở nhà rất ít. Tôi cũng không biết vì sao anh ấy lại làm như vậy với chị Tuyết nữa...”, anh Phóng cho biết thêm.

Theo tìm hiểu ở địa phương, Đoàn Văn Phan là người cũng không được lòng bà con hàng xóm. Dư luận cho rằng, Phan là người thường xuyên cờ bạc, trộm cắp tài sản của người dân trong làng. Có người còn nghi ngờ Phan nghiện ma túy, vì không có tiền mua thuốc nên mới nảy sinh trộm cắp.

Ông Đoàn Văn Thà, Trưởng thôn Hoàng Kênh cho biết, bản thân gia đình anh Phan xuất phát từ gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn, mấy anh em Phan đều tham gia đi làm thủy thủ. Bố Phan là người không được minh mẫn, nhưng rất chịu khó, cứ ai có việc thuê mướn là ông cụ lại kéo xe tay đi làm công. Mẹ Phan cũng làm nông nghiệp tính tình hiền lành, chịu khó, hiện đang ở với người con trai út.

Ông Đoàn Văn Thà, Trưởng thôn Hoàng Kênh 

Ông Đoàn Văn Thà, Trưởng thôn Hoàng Kênh 

“Việc Phan từng có tiền án trộm cắp dầu của người ta và phải nhận án treo là có. Việc Phan trộm cắp ở địa phương chúng tôi có nghe thấy dư luận, nhưng chưa ai bắt được bao giờ. Về việc chơi lô đề là có nhưng ở địa phương chưa xử lý anh ta về việc này. Còn việc bà con nghi Phan nghiện ma túy là không có cơ sở, cái này chúng tôi đã rà soát khá kỹ lưỡng rồi, Phan không có trong danh sách bị theo dõi”, ông Thà cho hay.

“Việc anh Phan ly hôn vợ và có mối quan hệ thân thiết, phải lòng với một người phụ nữ khác dân làng có câu ra câu vào. Bên nhà vợ cũ Phan trước kia cũng có phản đối việc này, nhưng anh ta còn nhắn tin chửi bới lại bố mẹ vợ (cũ) thậm tệ. Dù Phan có họ hàng với chúng tôi thật nhưng việc làm đó cũng không thể chấp nhận được”, ông Thà nói.

(còn nữa)

Hãy gửi cho chúng tôi tin hoặc bài viết liên quan đến các vụ án, vụ việc liên quan đến pháp luật của bạn vào địa chỉ email: phapluat@soha.vn hoặc liên lạc tới số điện thoại 0943 113 999 để thông báo tin nóng. Nếu tin bài của bạn được đăng tải, bạn sẽ được trả nhuận bút trong vòng 24h và có cơ hội nhận được 500.000 đồng cho những nội dung xuất sắc nhất trong ngày.

-----------------------------------------------------------

Xin mời xem thêm clip về vụ Hàng trăm học viên tại Trại cai nghiện vượt trại ùa ra đường

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại