Giây phút lửa bao trùm người đàn ông cùng bé gái trong nhà nghỉ

Ngọc Tú |

Nghe tiếng la hét và khói lớn nghi ngút bốc ra từ căn phòng, người dân cùng chủ nhà nghỉ lao đến phá cửa nhưng không kịp cứu, cả người đàn ông và cháu bé như 2 ngọn đuốc.

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, đưa con người tình đi tự thiêu

Đến 11h trưa 1/3, công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc người đàn ông tự thiêu cùng bé gái trong nhà nghỉ An Phú Quý (thị trấn Nam Đàn) vào sáng cùng ngày.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho các gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Có mặt tại hiện trường vụ việc, nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng, xót xa khi chứng kiến cảnh 2 người vật vã, đau đớn trong ngọn lửa lớn.
Có mặt tại hiện trường vụ việc, nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng, xót xa khi chứng kiến cảnh 2 người vật vã, đau đớn trong ngọn lửa lớn.

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC 45) cho biết, người đàn ông đưa bé gái đến thuê phòng nghỉ rồi xảy ra vụ việc tự thiêu đáng tiếc trên không có mối quan hệ ruột thịt.

Người đàn ông đưa bé gái là con riêng của một người phụ nữ khác ở huyện Yên Thành đến thuê phòng nhà nghỉ. Sau đó người phụ nữ này đến tìm nhưng chưa kịp cứu thì xảy ra sự việc trên”, một cán bộ điều tra cho biết.

Ông Nguyễn Võ Sơn - Phó trưởng công an thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) cho biết thêm, danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hiếu (37 tuổi, trú xã Kim Thành, Yên Thành) và bé Nguyễn Thị Q. A. (6 tuổi, trú xã Đồng Thành, Yên Thành).

Theo nguồn tin mà PV tìm hiểu được, nguyên nhân của sự việc này được xác định do mâu thuẫn chuyện tình cảm. Trước đây, anh Hiếu từng đi nước ngoài và có quan hệ tình cảm với người phụ nữ là mẹ của bé Q. A.

Đến trưa 1/3, chủ nhà nghỉ đã thuê người dọn dẹp lại căn phòng và những đồ đạc đã hư hỏng.
Đến trưa 1/3, chủ nhà nghỉ đã thuê người dọn dẹp lại căn phòng và những đồ đạc đã hư hỏng.

Sau nhiều năm quen nhau, Hiếu muốn gắn kết tình cảm nhưng bị người phụ nữ này từ chối nên người đàn ông này tỏ ra căm phẫn, tức giận.

Tối 29/2, Hiếu đón xe taxi đưa bé Q. A. từ huyện Yên Thành vào thị trấn Nam Đàn rồi thuê phòng để nghỉ. Khi đến đây, Hiếu có gọi điện thông báo cho mẹ của bé Q. A. địa chỉ đang ở với mục đích để giải quyết chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, không hiểu sao, khi người phụ nữ này đến thì Hiếu lại bất ngờ đổ xăng lên mình và bé Q. A. để tự thiêu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ mối quan hệ, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ dẫn đến hành động dại dột trên của nạn nhân Hiếu.

Bàng hoàng chứng kiến giây phút bé gái cháy như ngọn đuốc

Là một trong những người chứng kiến lúc sự việc xảy ra, bà Đinh Thị Ngọc - ở đối diện nhà nghỉ An Phú Quý - nơi xảy ra sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Khoảng 21h30’ đêm 29/2, người đàn ông đi cùng 1 bé gái vào nhà nghỉ thuê phòng để ở.

Chừng nửa tiếng sau, người này bắt taxi đưa bé gái cùng đi ăn đêm rồi quay lại phòng. Lúc này, giữa người đàn ông và cháu bé không có biểu hiện gì sợ sệt hay khác thường nên không ai để ý.

Tuy nhiên, đến khoảng 24h cùng ngày, trước cửa nhà nghỉ này bất ngờ xuất hiện lực lượng công an đi cùng một người phụ nữ khóc lớn gọi con. Nghe ồn ào, rất đông người dân đã tập trung đến để xem sự việc.

“Nghe ồn ào, chúng tôi mở cửa ra thì thấy công an đang tiếp cận tầng 2 của nhà nghỉ. Người phụ nữ thì đứng khóc gọi con ở phía dưới.

Sau tiếng la hét, chúng tôi thấy người đàn ông cầm can xăng ra trước cửa ở ban công dọa đốt rồi bất ngờ quay vào đóng chặt cửa phòng lại. Ít phút sau, căn phòng này nghi ngút khói và lửa.

Cảnh tan hoang sau đám cháy.
Cảnh tan hoang sau đám cháy.

Biết có cháy, chúng tôi cùng chủ nhà nghỉ và rất đông người dân xung quanh chạy đến phá cửa phòng rồi dùng chăn, bình xịt, các dụng cụ để dập lửa.

Nhưng mở cửa ra thì 2 người đang vật lộn trong ngọn lửa lớn. Chúng tôi không kịp cứu, nhìn xót xa lắm”, bà Ngọc kể lại giây phút xảy ra vụ việc thương tâm.

Người đàn ông đưa bé gái vào nhà nghỉ rồi tẩm xăng thiêu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại