Giảm án cho nam sinh viên cướp 10.000 đồng của bà cụ

Hoàng Văn |

(Soha.vn) - Đang đi tìm bạn nhậu, thấy bà Sinh, Nguyên xông đến bịt miệng bà cụ rồi cướp 10.000 đồng.

Sáng 13-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm giảm cho bị cáo Nguyễn Minh Nguyên (sinh viên, SN 1992, trú tổ dân phố Phú Bình, P. Cam Phú, TP. Cam Ranh) từ 18 tháng tù xuống còn 12 tháng tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 1h30 ngày 20/8/2012, trong lúc chờ thi tốt nghiệp, Nguyên đi bộ trên đường 3 tháng 4 để tìm bạn nhậu thì thấy xe taxi Mai Linh do anh Dương Văn Phụng chở bà Nguyễn Thị Sinh (67 tuổi) đi trên đường 3 tháng 4 về đến nhà ở số 122 thuộc tổ Phú Bình, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh.

Nam sinh viên cướp 10.000 đồng của bà cụ
Bị cáo Nguyễn Minh Nguyên trước vành móng ngựa.

Thấy bà Sinh xuống xe đứng trên vỉa hè nên Nguyên đến nói với bà Sinh: “Tui bị lỡ đường bà cho tui 50 ngàn”, bà Sinh nói: “Tao không có tiền” thì Nguyên xông tới dùng tay trái giữ sau đầu, tay phải bịt miệng bà Sinh.

Hoảng sợ, bà Sinh nói: “Tao còn 10 nghìn” thì Nguyên quát: “Bà đưa đây”. Bà Sinh lấy trong túi quần ra tờ 10.000 đồng đưa cho Nguyên.

Nguyên cầm tiền và tiếp tục hỏi: “Bà còn tiền nữa đưa đây, bà mà không có tiền thì ai có tiền” và dùng tay sờ vào hai túi quần của bà Sinh tìm tiền. Kiểm tra không thấy tiền lại thấy bà Sinh đang đeo giỏ xách, Nguyên liền giật giỏ xách bỏ chạy.

Chạy đến trước nhà ông Nguyễn Miên ở đường Phan Bội Châu thuộc tổ Phú Bình kiểm tra giỏ xách không có gì nên Nguyên vứt lại. Sau đó, bà Sinh báo Công an và Nguyên bị bắt.

Tại phiên tòa sơ thẩm của Toà án nhân dân TP Cam Ranh, Nguyễn Minh Nguyên đã bị tuyên phạt 18 tháng tù giam nhưng sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại