Vừa cởi hết quần áo của bé gái định "quan hệ" thì bị bắt gặp

Hoàng Văn |

(Soha.vn) - Sau khi quen cháu S. 3 ngày, Thoại qua nhà chơi rồi liên tục rủ S. làm "chuyên vợ chồng". Vừa cởi hết đồ của cả hai thì mẹ cháu S. về phát hiện và tố cáo.

Ngày 13-5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Nguyễn Duy Thoại (SN 1993, trú thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Thoại và Trần Thị S. (12 tuổi) trú Diên Đông, Diên Xuân, Diên Khánh mới quen biết nhau được 3 ngày.

Khoảng 11h ngày 6/12/2012, Thoại điều khiển xe máy đến nhà S. chơi. Thoại vào nhà thấy cửa nhà đang mở, S. đang nằm ngủ dưới nền nhà phòng khách. Thoại gọi S. dậy và cùng ngồi nói chuyện ở phòng khách.

Trong lúc nói chuyện, Thoại và S. ôm hôn nhau, Thoại nói S. đóng cửa lại nhưng S. không đồng ý. Sau đó, Thoại bế S. xuống bếp, đặt S. nằm ngửa rồi nằm đè lên người S., dùng tay cởi áo của S., mở thắt lưng rồi định làm "chuyện vợ chồng".

Bất ngờ, bà Nguyễn Thị Lệ Băng (SN 1975, cùng thôn) đến tìm S. thì cả 2 đứng dậy; Thoại đi vào phòng ngủ bên cạnh bếp, còn S. đi ra nói chuyện với bà Băng. Khi bà Băng đi về, S. vào phòng ngủ gặp Thoại, Thoại lại bế S. lên đặt nằm ngửa dưới nền nhà và chốt cửa lại.

Sau khi cởi hết quần áo của cả 2, Thoại không cho S. mặc lại mà tiếp tục rủ S. làm “chuyện vợ chồng”. Đúng lúc này, chị Hồ Thị Linh Ngọc (là mẹ của S.) đi về, phát hiện cửa phòng ngủ chốt trong còn cả 2 không mặc quần áo nên đã la lên và đập cửa.

Nghe tiếng chị Ngọc la nên Thoại dừng lại. Chị Ngọc đã điện thoại báo Công an xã Diên Xuân và tố cáo hành vi của Thoại.

Ngày 7/12/2012, Thoại bị bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại