Giả thầy cúng “Bắt quỷ, trừ ma” lừa người mê tín

hoanghuyen |

Với thủ đoạn tự xưng mình là thầy cúng, Liu Qiu Di cùng đồng bọn đã dễ dàng tiếp cận, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mê tín.

Ngày 24/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Liu Qiu Di (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo cáo trạng, ngày 21/6/2010, một nhóm người Trung Quốc gồm Liu Jin Qing (29 tuổi), Wu Cai Ping (43 tuổi), Zhang Xue Yong (47 tuổi), Liu Qiu Di, Liu Mao Kui do Tan Mu Sheng làm trưởng nhóm tiến hành nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với mục đích du lịch.

Các bị cáo tại tòa

Sau khi nhập cảnh, Sheng bàn bạc với Di, Qing và Ping hôm sau sẽ đến chợ Thiếc (quận 11, TP.HCM) kiếm tiền bằng cách tìm những người Việt Nam biết nói tiếng Hoa nhẹ dạ cả tin dụ họ xem bói toán rồi chiếm đoạt tài sản của họ, sau khi lấy được tài sản sẽ có taxi do Yong đón sẵn chở về khách sạn, các đối tượng trên đồng ý tham gia.

Sáng hôm sau, Sheng thuê taxi chở cả nhóm đến chợ Thiếc thực hiện kế hoạch. Tại đây, Qing và Ping làm quen với bà L.L. tại sạp bán rau. Biết được nhà bà L. có người đang bị ốm nên Qing nói dối mình biết một thầy thuốc chữa bệnh giỏi rồi dẫn bà L. đến gặp, thực chất “thầy” là do Liu Qui Di “nhập vai”.

Sau khi xem chỉ tay cho bà L., “thầy” phán chính bà L. đang bị ma ám, nếu không cúng giải hạn trừ tà thì trong ba ngày nữa gia đình bà L. sẽ có hai người chết, quá hoảng sợ bà L. lập tức nghe theo rồi về nhà lấy tiền làm lễ. Bà L. về nhà chạy vạy được hơn 9 triệu đồng đựng vào bọc nilon mang ra ngồi chờ “thầy” phán, lợi dụng lúc người này không để ý, Di cùng đồng bọn đã tráo lấy bọc tiền rồi lên xe taxi tẩu thoát.

Trước khi đi, Di không quên bỏ lại “thần dược” vào túi nilon và dặn bà L. bảy ngày sau mới được mở. Đi đến giữa đường, nạn nhân mở túi ra xem mới phát hiện đã bị tráo mất tiền nên đã đến cơ quan công an trình báo, các đối tượng trên bị bắt.

Liên quan đến vụ án, phát hiện đồng bọn bị bắt, Tan Mu Sheng đã bỏ trốn, Liu Ma Kui đi du lịch một mình, không tham gia nên cơ quan công an không khởi tố.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt Liu Qiu Di 1 năm 6 tháng tù, Liu Jin Qing 1 năm 3 tháng tù, Wu Cai Ping 1 năm 1 tháng tù, riêng Zhang Xue Yong giữ vai trò thứ yếu nên tòa tuyên phạt mức án 11 tháng 1 ngày tù ( bằng thời gian tạm giam) cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Vietnamnet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại