Ghen tuông, chồng tưới xăng đốt vợ

Mới sáng sớm, người chồng đã nổi cơn ghen dùng bình xăng chế vào người vợ rồi bật bếp ga cho lửa bén thiêu cháy vợ.

Ngày 6-2, công an đã tới Bệnh viện Chợ Rẫy lấy lời khai của bà Lê Thị Phượng (44 tuổi, quê Cần Thơ) và ông Huỳnh Công Thạnh (44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) do ông Thạnh đã có hành vi dùng xăng đốt bà Phượng vào sáng cùng ngày.

 
Công an nhanh chóng tới lấy lời khai của bà Phượng

Theo lời khai của bà Phượng, ông Thạnh và bà mướn phòng trọ tại đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú đã lâu. Thời gian gần đây, ông Thạnh ghen tuông và hay có lời lẽ khó nghe với bà.

Ông Thạnh cũng bị phỏng tay phải và lưng

Sáng 6-2, ông Thạnh chuẩn bị một chai xăng loại nửa lít để sẵn trong phòng trọ. Bất ngờ ông Thạnh rưới xăng vào người bà Phượng rồi bật bếp ga cho lửa bén cháy người bà.

Chưa dừng lại, ông Thạnh còn dùng sợi dây xích đánh vào đầu khiến bà chảy máu. Bà Phượng bung chạy ra ngoài và được chủ nhà trọ đưa đi cấp cứu. Bà bị phỏng nặng toàn bộ phần mặt, ngực và hai tay. Riêng ông Thạnh, ngọn lửa cũng làm ông phỏng phần tay và lưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại