Ghen tuông, cầm dao đâm chết người tình

Hành vi phạm tội của bị cáo rất dã man, quyết liệt nhưng tòa cho rằng bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, nhận tội nên không tuyên mức án cao nhất.

Được vốn là người có vợ con nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Huỳnh Nga. Tháng 7-2012, chị Nga mở quán nhậu ở phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên). Hằng ngày thấy chị Nga thường xuyên uống bia, hát karaoke tiếp khách nên Được hay ghen tuông, cự cãi.

Ghen tuông, cầm dao đâm chết người tình
Bị cáo Nguyễn Hoài Được tại phiên xử lưu động. Ảnh: V.SƠN

Khoảng 2 giờ 15 ngày 18-2, sau khi nhậu về, Được thấy chị Nga và người giúp việc ngồi uống bia với hai thanh niên lạ nên lại cãi nhau. Sau khi hai người khách rời quán, Được nắm tóc chị Nga kéo vào trong quán, tay chụp con dao gần đó đâm hai nhát vào lưng nạn nhân.

Mặc cho chị Nga vùng vẫy kêu cứu, Được tiếp tục kéo chị vào nhà bếp lấy dao chặt thịt chặt vào cổ nạn nhân cho đến khi nạn nhân bất động. Gây án xong, Được ném hung khí tại hiện trường, đến công an đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại