Gái bán dâm ế khách đành "chuyển nghề" trộm cắp

Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận, là gái bán dâm nhưng do đầu năm mới khách ế ẩm, lại đang thiếu tiền tiêu xài nên mới đi trộm cắp tài sản.

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Loan (32 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 13h ngày 20/2, Loan đột nhập vào nhà anh Bùi Xuân Trường (35 tuổi, tại số nhà 17/2 đường Thăng Long, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) lấy cắp 1 máy tính xách tay hiệu Acer (trị giá khoảng 14.500.000 đồng).

Sau đó đem bán cho anh Huỳnh Anh Tuyển (35 tuổi, thường trú tại số 120 đường Y Ngông, phường Tân Tiến) với giá 2.500.000 đồng. Anh Tuyển nghi ngờ đây là tài sản phi pháp, nên đã mật báo Công an đến bắt giữ Loan cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận, là gái bán dâm nhưng do đầu năm mới khách ế ẩm, lại đang thiếu tiền tiêu xài nên mới đi trộm cắp tài sản

To gan ăn trộm… tiền công đức ở đền

Hai đối tượng đã lấy toàn bộ số tiền bên trong hòm công đức gồm 6.557.000 đồng.

Không trộm được gà, cưỡng hiếp chủ nhà

Pha, Khanh sau đó bịt miệng, buộc cổ, trói tay chân nạn nhân rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Công an tiết lộ tuyệt chiêu đối phó với kẻ trộm két

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nên gửi tiền, vàng... có giá trị lớn ở ngân hàng nhằm tránh bị đánh cắp; cài hệ thống báo động, định vị trong két sắt để bảo vệ tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại