Em vợ "cậu Thủy" đang xây nhà thì bị bắt

Đang xây nhà to và vừa đổ trần tầng 1 ngày 24/3, thế nhưng sau 1 ngày, em vợ cậu Thủy bị bắt vì liên quan đến vụ làm giả hài cốt.

Chiều 25/3, Đại tá Nguyễn Văn Kỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt đối tượng Mẫn Đức Phương (36 tuổi), trú tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào sáng cùng ngày để điều tra, xử lý trong vụ án làm giả hài cốt liệt sĩ.

Ngôi nhà đang xây dở của Mẫn Đức Phương
Ngôi nhà đang xây dở của Mẫn Đức Phương

Đối tượng Mẫn Đức Phương là em trai của Mẫn Thị Duyên – vợ của Nguyễn Thanh Thúy. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị xác định, Phương chính là đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả hài cốt liệt sĩ tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, với hai kẻ cầm đầu là chị gái và anh rể Nguyễn Thanh Thúy.

Mẫn Đức Phương là em út trong gia đình có 4 anh chị em. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Phương vốn hiền lành, chất phác như bao người nông dân khác.

Bước ngoặt cuộc đời của Phương đến khi chị gái Phương là Mẫn Thị Duyên “chung chạ” với người đàn ông tên Nguyễn Thanh Thúy, cả hai hỗ trợ cùng nhau hành nghề tìm hài cốt liệt sĩ. Thấy em nghèo khó, chị gái cũng muốn kéo em lên nên bảo em làm tài xế riêng cho vợ chồng chị.

Được biết, trong thời gian này, Phương đang xây nhà mới. Ngày 24/3, khi nhà mới đổ trần tầng 1 thì một ngày công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an tỉnh Bắc Ninh, công an thị trấn Chờ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Mẫn Đức Phương để điều tra về vụ liên quan làm giả hài cốt liệt sỹ khiến mọi người vô cùng bàng hoàng, ngỡ ngàng.

Thậm chí, phía công an thị trấn Chờ chỉ được biết thông tin bắt khẩn cấp em vợ “cậu Thủy” khi công an Quảng Trị đã ập đến nhà đối tượng này. Mọi thông tin đều được phía công an Quảng Trị bảo mật làm cho không chỉ đối tượng, người dân mà ngay cả công an thị trấn, công an tỉnh cũng rất bất ngờ.

Mẫn Đức Phương được đưa lên công an thị trấn để tiến hành thủ tục di lý về công an Quảng Trị. Mọi thủ tục được công an tiến hành rất nhanh chóng, đến 11 giờ trưa, đối tượng này chính thức lên xe di lý về Quảng Trị để tiến hành điều tra.

Liên quan đến vụ làm giả hài cốt liệt sỹ, trước đó, ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bắt và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy", 54 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và vợ hờ là bà Mẫn Thị Duyên (51 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ gây rúng động dư luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại