*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi nhận mức án chung thân trong phiên xét xử tại Quảng Trị, Nguyễn Văn Thúy, tức “cậu Thủy” cùng các đồng phạm tiếp tục bị điều tra về việc mua hài cốt Liệt sỹ tại tỉnh Kon Tum.
Sáng nay (21.1), TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Vũ Đức Phương và Nguyễn Anh Chiều trong vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm xâm phạm mồ mả, hài cốt”.
Ngày 29.9, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến vào ngày 16.10.2015, sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" và đồng bọn làm giả hài cốt liệt sĩ.
"Cậu Thủy" và các bị can đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên ở các nghĩa trang liệt sĩ rồi mang đi chôn tại một vị trí nào đó nhằm lừa các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm mộ.
Ngày 8/4, Cơ quan tố tụng cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Cậu Thuỷ” lừa đảo tìm kiếm mộ hài cốt liệt sỹ, CQĐT – Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can Vũ Đức Chung (SN 1946), quản trang của nghĩa trang huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum về tội “xâm phạm mồ mả hài cốt”.
Nguyễn Văn Hoàng cũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra do tham gia đường lừa đảo và xâm phạm hài cốt cùng với anh trai là "Cậu Thủy" Nguyễn Thanh Thúy.
Nghe tin "cậu Thủy" bị gia hạn thêm 4 tháng nữa, phần đông người dân làng Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh đều cười khẩy cứ như sự việc đương nhiên sẽ diễn ra như vậy.
Bằng hình thức “kêu vong”, “dụ vong” cùng với thủ đoạn dùng hài cốt không rõ danh tính, di vật như bi đông, dép cao su… Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) đã lừa đảo nhiều gia đình liệt sĩ… chiếm đoạt tổng số tiền là gần 8 tỉ đồng.
Để bắt được đối tượng Mẫn Đức Phương, một tay sai đắc lực trong đường dây làm giả hài cốt do "cậu Thủy" cầm đầu, Công an tỉnh Quảng Trị ra chỉ thị phải giữ bí mật đến phút cuối.
Đang xây nhà to và vừa đổ trần tầng 1 ngày 24/3, thế nhưng sau 1 ngày, em vợ cậu Thủy bị bắt vì liên quan đến vụ làm giả hài cốt.
Em vợ của "Cậu Thủy" (tức Nguyễn Thanh Thúy) vừa bị bắt khẩn cấp sáng nay (25/3).
“Cậu Thủy" tiết lộ, để có thể “tìm ra hài cốt” rất nhiều nhà “ngoại cảm - tên tuổi” đều phải tiến hành chung chi cho các đầu mối, thỏa thuận để có được “hài cốt” hoặc làm giả.