Bắt thêm em trai “cậu Thủy” để điều tra

QUỐC NAM |

Nguyễn Văn Hoàng cũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra do tham gia đường lừa đảo và xâm phạm hài cốt cùng với anh trai là "Cậu Thủy" Nguyễn Thanh Thúy.

Trưa 22-11, nguồn tin riêng tại công an tỉnh Quảng Trị cho biết công an tỉnh này đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Hoành, trú tại Sóc Sơn (Hà Nội) đồng thời di lý Hoành từ Hà Nội Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Nguyễn Văn Hoành là em trai của Nguyễn Thanh Thúy (còn gọi là “Cậu Thủy”) - người đang bị công an Quảng Trị tạm giam để điều tra về hành vi “xâm phạm hài cốt” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cũng theo nguồn tin trên, Hoành là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây làm giả hài cốt liệt sĩ của hai vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy và Mẫn Thị Duyên (trú thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Nguyễn Văn Hoành cũng bị khởi tố về hai tội “xâm phạm hài cốt” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng với anh trai.

Trước đó, công an tỉnh Quảng Trị đã gia hạn tạm giam lần thứ ba đối với hai vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy, Mẫn Thị Duyên, cùng em vợ Mẫn Đức Phương để tiếp tục điều tra về các tội danh nói trên.

Nguyễn Thanh Thúy được cho là người tự nhận có khả năng tìm hài cốt liệt sĩ. Trong vòng hai năm, người này tự xưng “cậu Thủy”, cùng vợ và em vợ đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tiến hành tìm kiếm và cất bốc gần 100 bộ hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị, Đắc Lắc, Bình Phước.

Đến lần cất bốc thứ 4 tại huyện Gio Linh (Quảng Trị) thì bị bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều tình tiết bất thường. Sau đó cơ quan điều tra của công an vào cuộc và phát hiện rất nhiều hài cốt trong số gần 100 bộ hài cốt liệt sĩ mà “cậu Thủy” tìm được là xương động vật.

Được biết, mỗi bộ hài cốt tìm được “cậu Thủy” được ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam trả 75 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại