Đuổi con gái đi để hiếp dâm cháu họ lúc đang ngủ

Ngọc Tú |

Thấy cháu H. đang ngủ trên giường nhà mình, thú tính nổi lên, Tùng đã đuổi đứa con gái của mình ra ngoài để xâm hại tình dục đứa cháu họ 7 tuổi.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Giản Viết Tùng (46 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, trước đó vào sáng 8/11/2014, Tùng đi làm về thì thấy cháu Phạm Thị H. (7 tuổi, cháu họ của Tùng) nằm trên giường nhà mình ngủ trong lúc qua nhà với với đứa con gái.

"Máu dê" nổi lên, Tùng đuổi con gái ra ngoài nhà đi chơi rồi trèo lên giường để thực hiện hành vi thú tính với chính đứa cháu họ mình.

Bị cáo Tùng tại phiên tòa ngày 20/3.
Bị cáo Tùng tại phiên tòa ngày 20/3.

Do sợ hãi nên H. không dám kể lại sự việc với ai. Mãi đến nửa tháng sau, vô tình H. kể lại sự việc cho người lớn nghe và gia đình đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Đối tượng Tùng đã bị công an bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa ngày 20/3, bị cáo Tùng đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Giản Viết Tùng 12 năm tù giam. Do gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường nên bị cáo không phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại