Đột nhập nhà đại gia, trộm tiền tỷ

Trong thời gian ngắn, băng đạo chích đã thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn Bạc Liêu và Sóc Trăng, giá trị tài sản lên gần 5 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Bạc Liêu vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố các bị can: Quách Văn Chiến (22 tuổi), Võ Minh Thành (28 tuổi), Lê Nhựt Cường (32 tuổi), Trần Văn Giàu (35 tuổi, cậu của Chiến), Huỳnh Ngọc Thuý (23 tuổi, vợ Chiến), Trần Thị Tiên (23 tuổi, vợ Cường) và Huỳnh Chiến Thắng (38 tuổi, cùng ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vì hành vi Trộm cắp tài sản.

Trong thời gian ngắn, nhóm người trên đã thực hiện hàng loạt vụ trộm, trong đó chỉ riêng vài vụ mà bọn chúng thực hiện trên địa bàn Bạc Liêu và Sóc Trăng, giá trị tài sản lên gần 5 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, băng trộm chuyên nghiệp này bị triệt phá sau khi nhà ông Phạm Minh Tú (thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) – Trưởng ban quản lý dự án huyện Đông Hải (Bạc Liêu) bị chúng đột nhập (ngày 10/2/2013) và lấy đi tài sản lớn, giá trị gần 1,467 tỷ đồng. Trên cơ sở kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và nhiều tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/7/2013, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt với Quách Văn Chiến. Tiếp sau đó, đồng bọn của Chiến lần lượt sa lưới.

5 ngày trước khi đột nhập nhà ông Tú, Chiến cùng Cường bàn bạc nhau và đến chợ Mỹ Phương (TP Sóc Trăng) mua kìm cộng lực, vít và xà beng. Xong, Chiến rủ Giàu (cậu của Chiến) và vợ chồng Cường – Tiên cùng tham gia đi trộm.

Đối tượng Quách Văn Chiến cùng tang vật.

Đối tượng Quách Văn Chiến cùng tang vật.

Nhà ông Tú là dạng biệt thự, kín cổng, cao tường. Giàu và Tiên bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, Chiến và Cường tìm cách đột nhập. Phát hiện có cây trụ đá dài khoảng 3 mét cạnh đó, Chiến và Cường đã nhổ lên, dựng vào vách hông nhà rồi leo lên mái nhà, đột nhập vào bên trong, tiếp tục dùng kìm cộng lực đập kính và cắt song cửa sổ, chui vào các phòng. Khi phát hiện két sắt, Chiến và Cường dùng xà beng luân phiên nhau vừa cạy vừa phá. Khoảng 30 phút sau, két sắt bung chốt gài ra. Và bọn chúng đã lấy toàn bộ nữ trang, tiền (tổng giá trị gần 1,467 tỷ đồng) chứa trong két sắt này rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ mà bọn chúng trộm tài sản giá trị hoành tráng nhất ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) do bà Lý Thị Bồng làm chủ.

Kết quả điều tra cho thấy sau khi bàn bạc, sáng 23/10/2012, Chiến, Cường, Thành, Giàu di chuyển trên quốc lộ 1A từ TP Sóc Trăng bằng 2 xe máy về hướng Cà Mau.

Khi đến khu vực gần nhà thờ Tắc Sậy (thuộc ấp 2, xã Tân Phong, Giá Rai) phát hiện căn biệt thự màu trắng, hình vòng cung, phía trước có cổng hàng rào lớn đang khóa cổng,… nên cả bọn quyết định tìm cách đột nhập. Thành và Chiến xuống xe đi bộ; Cường và Giàu chạy xe đi tìm quán cà phê gần đó uống ngồi đợi.

Thành và Chiến đi bọc theo đường ruộng vòng ra phía sau căn biệt thự. Phát hiện có cây nằm cạnh góc hàng rào bên phải, cả hai leo lên cây, vượt qua hàng rào để xuống khu vực nhà mồ. Đến cửa sau căn nhà (căn nhà có tầng hầm ở dưới), Thành và Chiến dùng vít nạy đường chỉ nẹp kính rồi thò vào bên trong kéo thanh sắt chắn ngang đẩy cửa đi vào trong nhà. Tại căn buồng đầu tiên, Thành và Chiến lấy được 4 điện thoại, máy quay phim, máy chụp ảnh, máy vi tính xách tay, hai đồng hồ đeo tay. Phát hiện một cái két sắt lớn trong phòng này, Chiến gọi điện cho Giàu đang bên ngoài đề nghị Giàu và Cường chạy kiếm mua ngay hai cây xà beng.

Khi đã có xà beng trong tay, Thành và Chiến hì hục cạy. Khoảng 30 phút sau, cả hai đã cạy bung chốt két sắt... Phát hiện bên trong có nhiều đô la Mỹ và đô la Úc, Chiến lấy tiền bỏ vào trong túi quần; còn vàng nữ trang và vàng trắng các loại, Thành và Chiến mỗi người lấy một phần cất giấu vào trong túi quần, rồi cả hai rời khỏi hiện trường. Cùng ngày hôm đó, bọn chúng lại gặp nhau tại nhà của Chiến để chia tài sản.

Quá trình điều tra, bên cạnh khoản ngoại tệ mà các đối tượng trộm khai nhận đã lấy được tại nhà bà Bồng (11.000 đô la Australia và 800 đô la Mỹ), bà Bồng cung cấp các giấy tờ chứng minh các tài sản là nữ trang (vàng và kim cương) của bà đã bị mất ngày hôm đó có tổng giá trị gần 1,921 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, cũng với thủ đoạn, phương thức tương tự, Chiến và đồng bọn đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ đột nhập khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Cụ thể, ngày 14/4/2012, Chiến và đồng bọn đột nhập nhà chị Trần Thị Châu (tại khóm 1, phường 5, TP Sóc Trăng) trộm tài sản trị giá trên 585 triệu đồng. Ngày 6/8/2012, cả bọn đột nhập nhà ông Diệp Phước Giào (ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) trộm gần 228 triệu đồng. Đến ngày 18/9/2012, chúng đột nhập nhà bà Trà Kim Trinh (khóm Trà Kha A, phường 8, TP Bạc Liêu) trộm tài sản trị giá gần 153 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 16/10/2012, chúng đột nhập nhà ông Cao Hồng Hận (khóm 3, phường 2, TP Bạc Liêu) trộm trên 82 triệu đồng…

Thiếu tá Lý Minh Khương – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết Quách Văn Chiến là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Khi mới 15 tuổi, Chiến đã sa vào con đường phạm tội (trộm cắp tài sản).

Sau khi chấp hành xong hình phạt 6 năm tù, trở về địa phương (tháng 1/2012), Chiến không chịu sửa chữa mà tiếp tục tái phạm với tính chất và thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt, manh động, thường xuyên thay đổi số điện thoại di động và xe môtô có tốc độ cao để đối phó nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an và nhanh chóng tẩu thoát khi bị phát hiện rượt đuổi. Sau khi bị bắt và trong quá trình điều tra, Chiến luôn tỏ ra ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Chiến trực tiếp thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4,724 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại