Dỗ không được, cha đập đầu con trai xuống đất tử vong

Thấy cháu Hải khóc không nín, Hùng liền đập đầu con trai xuống đất khiến cháu tử vong.

Ngày 27.3, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu ( BR-VT) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng- 23 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế, tạm trú  Hải Hòa, Long Hải, huyện Long Điền, BR-VT (có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị xử phạt 8 tháng tù giam)- về hành vi giết chết con ruột.


	Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan Công an (Ảnh: CAND)

Hùng có vợ là chị Đặng Thị Xuân Đào- 23 tuổi và con tên là Nguyễn Văn Hải- sinh ngày 3.11.2011 cùng một con nhỏ hai tháng tuổi. Lúc 8 giờ ngày 26.3.2013, Hùng cùng vợ và hai con dọn đến ở nhờ nhà của chị Phạm Thị Xuân Hương (Hải Hòa, Long Hải, Long Điền, BR-VT).

Do nhà lâu ngày không có người ở, chị Đào phải sang hàng xóm xin nước về lau nhà. Hai cháu nhỏ chị giao cho  Hùng trông giữ.

Không thấy mẹ, cháu Hải khóc. Hùng dỗ và bảo nín nhưng Hải vẫn khóc. Hùng đánh cháu Hải, Hải càng khóc to hơn. Hùng bèn nắm vào bả vai đập mặt Hải xuống chiếu trải trên nền gạch.

Thấy  Hải im khóc, Hùng bế lên thì cháu Hải đã tím tái. Hùng đưa cháu Hải tới Trạm xá TT.Long Hải (Long Điền, BR-VT) cấp cứu, nhưng cháu Hải đã ngừng thở.

Hùng bỏ trốn, nhưng sau đó đã bị công an bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại