Đi lễ đền ông Hoàng Mười, cả gia đình bị hành hung, cướp tài sản

Minh Nhiên - Miền Tây |

(Soha.vn) – Trên đường đi lễ đền ông Hoàng Mười, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), một gia đình bị nhóm côn đồ hành hung, cướp tài sản

Khoảng 13h30’ ngày 4/5, chị Nguyễn Thị Dung (SN 1969, trú tại đường Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) cùng người thân trong gia đình (gồm 10 người, trong đó có 2 trẻ nhỏ) đi lễ tại đền ông Hoàng Mười, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì bị một nhóm người hành hung và cướp giật tài sản.

Đi lễ đền ông Hoàng Mười, cả gia đình bị hành hung, cướp tài sản
Chị Nguyễn Thị Dung bị đánh bầm dập khắp cơ thể vẫn còn hoảng loạn sau vụ việc

Trước đó, trong khi chị Dung bê mâm lễ ra thì bị rơi 50.000 đồng xuống đất, vừa lúc đó có một người phụ nữ chạy đến để nhặt. Thấy vậy, chị Dung phản ứng lại và hai bên xảy ra cãi vã.

Khoảng 20 phút sau khi gia đình chị Dung chuẩn bị ra về thì có một nhóm người (trong đó có người phụ nữ đã cãi vã với chị Dung trước đó - PV) đứng ở cổng đền cầm hung khí chặn lại để “nói chuyện”. Nhóm người hung hãn dùng gậy xông vào đánh các thành viên trong các gia đình chị Dung.

Phải đến khi một số người dân can ngăn, các đối tượng này mới chịu bỏ đi. Tuy nhiên, khi gia đình chị Dung ra bãi gửi xe để lên xe về thì bị nhóm người kia tiếp tục chặn lại để đánh.

Trong lúc hỗn loạn, một đối tượng đã giật sợi dây chuyền và túi xách chị Dung mang theo. “Lúc đó tôi chỉ kịp giữ được sợi dây chuyền còn chiếc túi xách thì bị cướp mất. Toàn bộ tài sản trong túi xách gồm 2 điện thoại, gần 20 triệu đồng tiền mặt, giấy tờ ô tô và các giấy tờ tùy thân khác”, chị Dung kể.

Đi lễ đền ông Hoàng Mười, cả gia đình bị hành hung, cướp tài sản
Anh Nguyễn Công Hiệp bị thương tích trên người

Hậu quả, nhiều người trong gia đình chị Dung bị bầm tím với các vết thương trên cơ thể. Riêng anh Nguyễn Công Hiệp (SN 1983) bị một vết chém dài 12cm ở cánh tay phải, cơ thể nhiều vết tụ máu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Xuân Hồng và công an huyện Nghi Xuân có mặt tại hiện trường để lấy lời khai của các bị hại và truy tìm nhóm đối tượng.

Chiều ngày 5/5, đại tá Phan Văn Đán - trưởng Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của phía bị hại và đang vào cuộc điều tra nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, cướp tài sản".

Chiều ngày 5/5, cả gia đình chị Dung phải về tạm nhà người thân ở TP Vinh vì không có giấy tờ xe để trở về quê. Tâm lý các thành viên trong gia đình vẫn còn hoảng loạn sau vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Nghi Xuân điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại