ĐBQH: Phá nhanh thảm án Bình Phước giải tỏa bức xúc trong dân

Hoàng Đan |

Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, việc nhanh chóng bắt được nghi phạm trong vụ thảm án ở Bình Phước thể hiện sự mưu trí, tài giỏi của công an và là niềm mong mỏi của nhân dân.

Sự tài giỏi, mưu trí của lực lượng công an

Tối ngày 10/7, sau 4 ngày xảy ra án mạng, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi can liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở Bình Phước, gồm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (đều sinh năm 1991).

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Hải Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ còn Vũ Văn Tiến là người giúp sức.

Động cơ dẫn đến việc ra tay thảm sát 6 người là do “hận tình”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã đánh giá rất cao sự vào cuộc điều tra, tìm, bắt 2 nghi phạm nhanh chóng của các lực lượng chức năng, trong đó công lớn của lực lượng công an thuộc Bộ Công an và công an Bình Phước.

"Đây là vụ án hết sức nghiêm trọng và hiệu ứng quá lớn trong bối cảnh hiện nay nên sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong đó, cơ quan công an hết sức nhanh chóng, quyết liệt.

Đặc biệt, sự xuất hiện, chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Đại Quang tại hiện trường là sự tác chiến rất kịp thời và việc đã bắt được 2 nghi phạm chính gây ra vụ án là đáng ghi nhận, biểu dương, thể hiện mong mỏi của cử tri, nhân dân", ông Dương Trung Quốc nói.

Đồng quan điểm đó, Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Đoàn Đại biểu QH Hà Nội) cũng bày tỏ, vụ thảm án ở Bình Phước rất rùng rợn nhưng thái độ, ứng xử ngay của lãnh đạo Bộ Công an, nhất là Bộ trưởng Trần Đại Quang thể hiện sự kịp thời, quyết liệt trong chỉ đạo phá án.

Cũng theo Đại biểu An, vụ án này mang tính chất tàn bạo, mất nhân tính nên nếu không bắt được hung thủ sớm sẽ gây ra dư luận rất bức xúc rồi kéo theo nhiều chuyện khác.

Mô phỏng vụ thảm án ở Bình Phước: Đinh Linh - Phượng Nguyễn - Việt Đức. Ảnh: Zing.vn
Mô phỏng vụ thảm án ở Bình Phước: Đinh Linh - Phượng Nguyễn - Việt Đức. Ảnh: Zing.vn

"Ngay sau khi thảm án xảy ra Bộ trưởng Trần Đại Quang đã xuống trực tiếp hiện trường, thăm hỏi gia đình nạn nhân, điều đó cho tôi thấy rõ sự quyết liệt vào cuộc để nhanh chóng phá vụ án

Khi nhận được thông tin bắt được 2 nghi can chính trong vụ án này tôi đã cảm thấy rất tuyệt vời và thành công đó thể hiện trách nhiệm của ngành công an đối với an ninh xã hội.

Cùng với đó, việc này đã giúp giải tỏa được rất nhiều nỗi niềm, suy nghĩ, mong mỏi của cử tri, nhân dân từ trong Nam, ngoài Bắc, từ người già đến người trẻ, chưa kể là người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Và phải nói thẳng rằng, ngoài quyết liệt thì ở đây cho thấy sự tài giỏi, mưu trí của lực lượng công an mà chúng ta rất cần tuyên dương, khen ngợi", bà An nhấn mạnh.

Nguồn gốc của sự suy thoái trong bộ phận giới trẻ

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Đại biểu An cho rằng, thực tế, trong thời gian qua, rất nhiều vụ án nghiêm trọng mà hung thủ là các đối tượng trẻ tuổi như Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện và giờ đây là vụ thảm án ở Bình Phước.

Nguyên nhân của vấn đề này, theo bà An thì có rất nhiều, trong đó, do ảnh hưởng của game, phim ảnh, mạng internet, môi trường sống, giáo dục... nhưng quan trọng hơn cả vẫn là do yếu tố gia đình.

"Thực tế, tôi có theo dõi các vụ án và ngay trong vụ án này thì thấy rõ, bố mẹ của các đối tượng này chỉ chú trọng vào việc làm ăn mà không quan tâm gì đến con cái. Ví như bố mẹ của đối tượng Tiến thì đi làm suốt, không chăm lo gì cho con cả.

Dù trong hoàn cảnh, điều kiện nào thì bố mẹ cũng phải có trách nhiệm quan tâm đến giáo dục, xây dựng gia phong để các con noi theo. Nếu gia đình không tốt được thì sẽ rất khó nếu để cho xã hội hay nhà trường làm", bà An cho hay.

Phó đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng
ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền
Hiện nay, xu hướng của chúng ta đang muốn giảm nhẹ khung hình phạt cho tội phạm để đẩy cao tính nhân đạo. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tôi thấy không phù hợp. Thậm chí tôi cho rằng phải áp dụng khung hình phạt cao nhất đối với những tội phạm có tính chất độc ác, dã man nói trên.

Về phía mình, ông Quốc cũng đánh giá, nguồn gốc của sự suy thoái trong bộ phận giới trẻ hiện nay xuất phát từ nhiều lý do nhưng một yếu tố hết sức quan trọng đó là truyền thông.

Theo ông Quốc, rõ ràng truyền thông mang lại rất nhiều khía cạnh tích cực nhưng lại mang đến quá nhiều hình ảnh bạo lực và giới trẻ tham gia vào đó bằng cách "nhập cuộc" chứ không còn là nghe hay xem.

"Sự nhập cuộc chơi đó bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh man rợ là yếu tố tác động đến giới trẻ và rõ ràng, việc này rất đáng lo ngại . Vì thế, ngoài việc đảm bảo tự do tiếp cận thông tin thì phải có những hàng rào pháp lý để ngăn chặn.

Ngoài ra, vai trò của gia đình cần phải được coi trọng. Người lớn cần gương mẫu và không thể coi thường những chuyện tưởng như là sinh hoạt hàng ngày của những đứa trẻ mà cho rằng, điều đó không ảnh hưởng đến hành vi của nó", ông Quốc nhìn nhận.

Nghi can Nguyễn Hải Dương.
Nghi can Nguyễn Hải Dương.

Cũng theo ông Quốc, vụ án vừa qua đã cho thấy rất nhiều vấn đề, trong đó, nghi can trước đó đã có mối quan hệ thân thiết với gia đình và chỉ vì mục đích hết sức thấp hèn, trả thù việc không được đáp lại tình cảm, cướp tài sản mà có thể ra tay như vậy.

"Đây rõ ràng là điều hết sức đáng lo ngại và đòi hỏi nhiều giải pháp nhưng theo tôi, một điều cần là mọi người phải có ý thức tự bảo vệ mình trước khi được người khác cứu. Kỹ năng sống là điều rất quan trọng trong xã hội hiện nay", ông Quốc bày tỏ.

Đồng tình với ý kiến này, Đại biểu Bùi Thị An cũng nhận định, qua vụ án này, một vấn đề được đặt ra đó là phải có ý thức tự phòng vệ, không nên sơ hở trong các mối quan hệ.

"Không phải ai mình cũng cảnh giác nhưng phải biết lựa chọn trong các mối quan hệ, người chơi... Mỗi người phải luôn tự đề phòng, nếu thấy hiện tượng lạ ở khu mình sống cần báo ngay cho các cơ quan chức năng.

Thêm vào đó, chính các cơ quan chức năng, đoàn thể ở địa phương cần quan tâm hơn đến người dân nơi mình quản lý để nắm rõ tình hình, đảm bảo trật tự an ninh tốt.

Mỗi người hãy luôn nhớ, việc tự đề phòng, cảnh giác sẽ còn quan trọng hơn rất nhiều khi để xảy ra rồi mới nghĩ tới", bà An nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại