Đâm vợ mới cưới 18 nhát đến tử vong rồi bỏ trốn vì sợ... đau

Nguyễn Song |

Sau khi uống rượu buổi sáng, Tòng Văn Chi đã lấy dao nhọn đâm vào ngực, cổ và bụng người vợ mới cưới 18 nhát đến tử vong rồi định tự tử nhưng sợ đau nên bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tòng Văn Chi (trú tại xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 20/2, sau khi uống rượu say về, Tòng Văn Chi có lời qua tiếng lại với người vợ mới cưới của mình là chị Lường Thị C.

Trong lúc cãi vã, Chi đã lấy dao nhọn truy sát đâm 18 ngát vào ngực, cổ và bụng người vợ mới cưới của vợ mình dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan công an, Tòng Văn Chi đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng Chi khai nhận, do buổi sáng uống rượu quá chén nên sau khi xảy ra xô xát với vợ mình hắn không kiềm chế được cảm xúc và đâm nhiều nhát trên người vợ mình dẫn đến tử vong.


Chi tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tiền Phong)

Chi tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi biết chính mình ra tay giết vợ, Chi có ý định tự sát bằng cách đâm vào bụng và cổ nhưng sợ đau nên dừng lại.

Đối tượng chọn cách đưa tay vào ổ điện nhưng lúc đó khu vực bị mất điện nên ý định tự tử không thành và Chi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau hơn 9 giờ truy tìm bắt, đối tượng Tòng Văn Chi đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại