Đâm chết chủ tiệm vàng trong lúc quan hệ đồng tính

Lâm Phương |

Thấy anh Học, chủ tiệm vàng Hiếu Học ở một mình, nhiều tài sản nên Long rủ đồng bọn đến quan hệ tình dục đồng tính rồi đâm chết để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ phẩm lưu động tại huyện Trảng Bom và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long (22 tuổi), Phạm Ngọc Anh (23 tuổi) tử hình, Nguyễn Văn Tốt (20 tuổi) 20 năm tù về các tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng Long hay đến nhà anh Nguyễn Hiếu Học (chủ tiệm vàng Hiếu Học, tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) để quan hệ đồng tính và được chủ tiệm vàng cho tiền.

Trong quá trình đi lại thấy anh Học ở một mình và có nhiều tài sản nên Long nảy sinh ý định giết người chiếm đoạt tài sản. Sau đó Long nói ra ý định và rủ Ngọc Anh cùng Tốt tham gia.

Khoảng 23h ngày 26/8/2013, Long gọi điện hẹn gặp anh Học. Tốt đưa cho Long và Ngọc Anh 2 con dao Thái Lan rồi cả hai đến nhà anh Học để quan hệ tình dục như đã hẹn trước.

Trong lúc quan hệ, lợi dụng anh Học không để ý Long và Ngọc Anh dùng dao đâm anh Học 23 nhát liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo đâm chết chủ tiệm vàng cướp tài sản
Cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo đâm chết chủ tiệm vàng cướp tài sản

Sau đó, cả hai mở tủ lục soát lấy tiền, vàng, ngoại tệ và chiếc xe máy hiệu SH (tổng tài sản khoảng 2,8 tỉ đồng) của nạn nhân rồi trốn lên thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sợ bị phát hiện, Long và Ngọc Anh đem xe máy gửi tại bãi giữ xe rồi đón taxi về Nha Trang (Khánh Hòa). Tại đây Ngọc Anh đem 200 triệu đồng tiền mặt, vàng, máy tính, cho em gái giữ hộ rồi cả hai tiếp tục bắt xe ra Hà Nội.

Tại Hà Nội, Long đưa cho chị hơn 190 triệu đồng. Tiếp đến cả hai bắt xe đi Quảng Ninh ăn chơi đến ngày 4/9/2013 thì bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tại một nhà nghỉ ở thành phố Hạ Long. Biết tin đồng phạm bị bắt, Tốt đã ra đầu thú.

Ngoài án phạt trên, HĐXX còn tuyên cả 3 bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 319 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại