Gần 100 cảnh sát vây bắt, nhóm cướp tiệm vàng liên tục đe dọa trả thù

Hải Sơn - Hoàng Hải |

Sau khi gây án, nhóm cướp tiệm vàng ở Hà Nam còn có biểu hiện "ngáo đá" chửi bới, lăng mạ, dọa sẽ trả thù, thách thức lực lượng công an lúc tiến hành vây bắt chúng.

Sau khi nhận được thông tin của chủ tiệm vàng Ngọc Bốn (tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)  bị một bọn cướp đột nhập, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) tiến hành truy bắt các đối tượng.

Công bố clip nhóm cướp cầm súng vào cướp tiệm vàng ở Hà Nam Công bố clip nhóm cướp cầm súng vào cướp tiệm vàng ở Hà Nam

Cả 5 đối tượng trong nhóm cướp manh động đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bốn rồi đập phá tủ kính lấy đi lượng lớn vàng đã bị bắt.

Nói về hành trình phá án, Thiếu tá Lê Hải Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Ngay sau khi nhận được chỉ đạo chúng tôi đã tung hết lực lượng nhằm truy xét các đối tượng nghi vấn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Thanh Liêm, Cảnh sát 113, Công an TP. Phủ Lý, xác minh các nguồn tin từ quần chúng nhân dân để tác chiến, truy bắt các nghi phạm.

Từ những thông tin ban đầu thu thập được, chiếc xe 12 chỗ ngồi màu xanh mà các đối tượng dùng để di chuyển trong khi gây án, sau khi đến TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) thì rẽ vào thôn Bảo Lộc 2 (xã Thanh Châu, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và không thấy quay lại. Lúc này, lực lượng công an khẩn trương khoanh vùng, xác định các điểm nghi vấn mà đối tượng đang ẩn náu.

Đây là nhóm cướp rất manh động (ảnh cắt từ clip)
Đây là nhóm cướp rất manh động (ảnh cắt từ clip)

Sau một thời gian tiến hành khoanh vùng rà soát khu vực, lực lượng cảnh sát nhận thấy nhà bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1937, ở thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này, cánh cửa được đóng kín bằng hai vòng khóa, các lỗ hở được che kín bằng bạt khác thường, bên trong có hoạt động người nói, đi lại… Các trinh sát lập tức áp sát, bố trí lực lượng bao vây quanh căn nhà. Khi lực lượng cảnh sát tiến hành gõ cửa ngôi nhà thì bà Thoa liền văng lời chửi tục, không chịu mở cửa và viện lý do không có chìa khóa.

Sau khi bà Thoa bất hợp tác, nghi vấn các đối tượng đang lẩn trốn trong ngôi nhà, các chiến sĩ liền sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phá khóa vào bên trong. Khi vào trong sân nhà thì phát hiện một chiếc ô tô 12 chỗ được phủ kín bạt.

Tiến hành kiểm tra chiếc xe, cảnh sát phát hiện biển số trước đã bị mất, biển số sau vừa mới được thay mới, bên trong có nhiều mảnh kính vỡ vương vãi. Ngay lập tức thực hiện lệnh khám xét, chỉ trong một thời gian ngắn công an đã thu giữ nhiều dụng cụ nghi vấn dùng để gây án của các đối tượng gồm: rìu, búa, thanh long đao…

Đối tượng Lê Thanh Hùng được xác định là kẻ chủ mưu của vụ án

Đối tượng Lê Thanh Hùng được xác định là kẻ chủ mưu của vụ án

Tiếp tục kiểm tra khu vực ao sau ngôi nhà, công an phát hiện nhiều tấm phên gài nhẫn của tiệm vàng nổi trên mặt nước. Từ những chứng cứ này lực lượng công an càng khẳng định chắc chắn đây là những đối tượng vừa gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Ngọc Bốn.

Tuy nhiên, khi biết công an đang áp sát, một số đối tượng trong nhà đã tìm cách bật hàng rào thép gai và bỏ chạy theo hướng cánh đồng làng. Khi lực lượng cảnh sát tổ chức vận động, kêu gọi thì một số đối tượng ngoan cố đã chửi bới và thách thức.

Cầm súng, bịt mặt cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày Cầm súng, bịt mặt cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày

Một nhóm đối tượng bịt mặt cầm súng và kiếm đã lao vào một tiệm vàng, uy hiếp vợ chồng gia chủ và lấy đi hàng chục cây vàng.

Với nhiều vòng vây cảnh sát bao quanh căn nhà khi Đinh Khắc Quang, Lê Thanh Tùng vượt tường ra ngoài thì liền bị lực lượng vòng ngoài của Công an tỉnh Hà Nam bắt gọn.

"Riêng đối tượng Phạm Xuân Hảo, người ôm túi đựng vàng và khẩu súng K59 đã bật hàng rào chạy xuyên qua khu vườn nhà ông Lê Văn Du, cách nơi các đối tượng lẩn trốn vài nhà và cất giấu tang vật dưới tấm pờ-rô-xi-măng. Sau khi bị bắt giữ Hảo tỏ ra bất hợp tác, quanh co, chối tội buộc cảnh sát phải thuê thợ lặn xuống ao mò tang vật.

Đến 16h cùng ngày Hoàng Văn Hùng, kẻ chủ mưu của vụ án bị lực lượng công an bắt giữ, đối tượng còn lại là Lê Bá Thọ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau đó tại một đám cưới cách thôn Bảo Lộc 1km”, thiếu tá Nam nói.

Thiếu tá Lê Hải Nam - Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cung cấp một số hình ảnh liên quan đến vụ án

Thiếu tá Lê Hải Nam - Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cung cấp một số hình ảnh liên quan đến vụ án

Giải thích về việc các đối tượng ngoan cố, chửi bới lực lượng công an đến bắt giữ, Thiếu tá Lê Hoài Nam cho hay: “Đây là vụ cướp táo tợn, manh động và thể hiện sự coi thường pháp luật của các nghi phạm. Khi chúng tôi vào được bên trong ngôi nhà, các đối tượng này tỏ ra khá điềm tĩnh và tìm phương án trốn chạy khỏi hiện trường.

Lúc đó, các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” (phê ma túy đá), khi lực lượng công an vào vận động, kêu gọi những đối tượng này hợp tác thì chúng không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ, dọa trả thù, thách thức chúng tôi là: “Việc tôi làm, tôi chịu các ông bắt tôi làm gì. Tôi sẽ trả thù các ông”. Sau khi các đối tượng này được đưa về kiểm tra thì đều cho kết quả dương tính với ma túy đá”.

Cũng theo Thiếu tá Nam, để nhanh chóng phá được vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, lực lượng công an đã huy động gần 100 cảnh sát vào cuộc. Đấu tranh khai thác, ban đầu xác định được đối tượng Lê Thanh Hùng là kẻ chủ mưu.

Xem thêm clip nhóm cướp vào đập phá, cướp tiệm vàng Ngọc Bốn vào sáng 28/10:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại