Công bố clip nhóm cướp cầm súng vào cướp tiệm vàng ở Hà Nam

Hải Sơn |

Cả 5 đối tượng trong nhóm cướp manh động đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bốn rồi đập phá tủ kính lấy đi lượng lớn vàng đã bị bắt.

Chiều ngày 29/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã bắt được tất cả 5 đối tượng tham gia vào vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Danh tính các đối tượng ngay sau đó được làm rõ gồm: Đinh Khắc Quang (SN 1996); Phạm Xuân Hảo (SN 1990); Lê Bá Thọ (SN 1996), Hoàng Văn Hùng  (SN: 1992) đều trú tại thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, Hà Nam và Lê Thanh Tùng (SN 1992), trú tại phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

Giây phút chủ tiệm vàng đối mặt với băng cướp có súng táo tợn Giây phút chủ tiệm vàng đối mặt với băng cướp có súng táo tợn

Sau vài giờ truy bắt, 4 trong 5 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã bị cơ quan công an bắt giữ, phục vụ quá trình điều tra.

Qua truy bắt và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ được một xe ô tô 12 chỗ nhãn hiệu Toyota, phía trước đã tháo biển số, phía sau lắm biển số mang BKS: 29N – 8595, trên xe vương vãi nhiều mảnh kính vỡ cùng và một số lượng lớn kim loại màu vàng. Cơ quan công an cũng thu giữ được các tang vụ án gồm: 1 khẩu súng K59, có 5 viên đạn, rìu tự chế, búa, khẩu tran, áo chống nắng và 150 chiếc nhẫn, 16 dây chuyền, 11 đôi bông tai, 1 chiếc lắc, 1 chiếc kiềng bằng kim loại vàng.

Hung khí (súng) và tang vật của vụ án

Hung khí (súng) và tang vật của vụ án

Theo cơ quan công an, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng này khá manh động, hung hãn. Các đối tượng có thành phần gia đình phức tạp, không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập chơi bời lêu lổng ở địa phương. Các đối tượng Hảo, Hùng, Tùng là anh em họ hàng hiện đang sinh sống tại thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý.

Thiếu tá Lê Hải Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tiến hành khoanh vùng, sàng lọc thông tin từ quần chúng nhân dân để truy bắt hung thủ. Qua công tác trinh sát, cơ quan công an phát hiện nhà đối tượng Phạm Xuân Hảo có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hung khí các đối tượng dùng để gây án

Hung khí các đối tượng dùng để gây án

Các đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt tại cơ quan công an
Các đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt tại cơ quan công an

Các đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt tại cơ quan công an

"Đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã xác định được bên trong ngôi nhà của đối tượng Hảo bị khóa, có nhiều điểm nghi vấn, đi lại lộn xộn bên trong. Tuy nhiên, khi chúng tôi yêu cầu bà Ngoan (bà nội Hảo) ra mở cửa, bà này nhất quyết không chịu mở cửa và tìm cách cố thủ bên trong. Bằng biện pháp mạnh, chúng tôi đã cho phá cửa xâm nhập vào bên trong ngồi nhà được xây dựng khá kiên cố. Thấy lực lượng công an, các đối tượng đã nhanh chóng trèo tường thép gai, tìm cách bỏ trốn. 

Tuy nhiên, bọn chúng đã không lọt qua vòng vây của lực lượng công an. Đến tối cùng ngày (28/10), các đối tượng buộc phải tra tay vào vòng số 8 và bước đầu khai nhận về hành vi phạm tội của mình" - Thiếu tá Nam cho hay. 

Xem thêm clip nhóm đối tượng vào cướp tiệm vàng:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại