Cựu công an đánh chết người trong quán nhậu lĩnh án

Chỉ vì uống rượu rồi nảy sinh mâu thuẫn hai bị cáo nguyên là chiến sỹ công an đã cùng bạn đánh chết người.

Sáng 10/6, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quốc Việt (22 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, ở Cầu Diễn, Hà Nội) và Đỗ Huy Cường (22 tuổi, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích. Đáng lưu ý, cả Việt và Vũ nguyên là chiến sĩ công an Đồn 19, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 26/10/2013, Nguyễn Hoàng Vũ mời bạn là Nguyễn Quốc Việt, Đỗ Duy Cường cùng một số người bạn đến tổ chức sinh nhật tại quán Quỳnh Béo, ở số 2 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhóm của Vũ ngồi ở phía sau quán. Cũng tại nhà hàng này có một số thanh niên đang nhậu trong đó có anh Trần Mạnh Viễn (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) ngồi cùng bạn.

Trong lúc đi vệ sinh Nguyễn Quốc Việt gặp anh Trần Mạnh Viễn rồi cả hai làm quen. Việt mời anh Viễn ra bàn mình uống rượu, giao lưu. Sau đó, anh Trần Mạnh Viễn cùng bạn là Vũ Văn Việt sang uống rượu, giao lưu với nhóm của Nguyễn Quốc Việt.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 10/6

Tại đây, Nguyễn Quốc Việt giới thiệu đang làm công an ở Đồn 19, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trong lúc nói chuyện thấy Vũ Văn Việt nói sinh năm 1984, Nguyễn Quốc Việt không tin và đòi xem chứng minh thư. Nguyễn Quốc Việt thỏa thuận, nếu nói đúng anh ta sẽ uống 10 chén, còn sai thì Vũ Văn Việt phải uống. Lúc đó, Vũ Văn Việt nói: “Làm gì mà ép nhau thế” rồi hai bên lời qua tiếng lại.

Lúc này anh Viễn khua tay về Nguyễn Quốc Việt, nghĩ anh Viễn tát mình nên Nguyễn Quốc Việt đã đánh anh Viễn. Lúc đó, Vũ và Cường cũng xông vào đánh, đạp vào người anh Viễn làm nạn nhân ngã ngửa ra sân. Tiếp đó, Nguyễn Quốc Việt còn đá vào cằm, ngực anh Viễn, khiến nạn nhân tiếp tục ngã xuống nền bê tông. Tiếp đó, anh Viễn được đi cấp cứu nhưng tử vong do chấn thương sọ não kín, vỡ xương sọ, dập não và phù não nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình các bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 235 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả. Tại tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt 7 năm tù, Nguyễn Hoàng Vũ 5 năm 6 tháng tù và Đỗ Huy Cường 5 năm tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại