Cựu cán bộ công an chiếm đoạt tiền, đe dọa nhân chứng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “chạy án” ma túy lớn xảy ra tại Thái Nguyên, truy tố 7 bị can.

Các bị can bị truy tố về các tội danh: lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; đưa, làm môi giới hối lộ; che giấu tội phạm; mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; vu khống.

Trong số 7 người bị truy tố có 4 người gồm Nguyễn Viết Hòa (38 tuổi), Nguyễn Đức Chinh (28 tuổi), Hồ Anh Lưu (29 tuổi), Hà Huy Hoàng (27 tuổi), đều là cựu cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên; và các bị can Phạm Văn Chiến (46 tuổi, trú tại Hà Nội), Hoàng Văn Luân (70 tuổi, trú tại Hà Nội), Trần Văn Hữu (41 tuổi, trú tại Thái Nguyên).

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án đường dây ma túy do Vũ Ngọc Sơn cầm đầu, cơ quan điều tra phát hiện một vụ việc nhận tiền của các cán bộ công an có liên quan nên đã tách hành vi của Nguyễn Viết Hòa và Trần Văn Hữu để điều tra thành một vụ án độc lập.

Quá trình điều tra đã làm rõ Trần Văn Hưng bị truy nã về hành vi “giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đã trốn truy nã về Ninh Bình sống như vợ chồng với Đinh Thị Thanh Loan.

Ngày 19-3-2012, Nguyễn Viết Hòa và Nguyễn Đức Chinh (lúc đó là cán bộ PC52 Thái Nguyên) đến Ninh Bình, và nhờ bạn của Hòa là Nguyễn Huy Thắng (cán bộ văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình) phối hợp bắt giữ Hưng.

Quá trình khám xét phát hiện chiếc cặp số của Hưng có 2,5 tỉ đồng. Hưng đã xin biếu 3 cán bộ công an này 1 tỉ đồng nhưng Hòa đòi 2,5 tỉ đồng, sau đó đồng ý lấy 2 tỉ đồng, chi cho Thắng 100 triệu đồng và Chinh 150 triệu đồng.

Sau khi Hưng bị bắt, Loan đã tố cáo hành vi chiếm đoạt 2 tỉ đồng của Nguyễn Viết Hòa. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó đã khởi tố, bắt tạm giam Hòa.

Mặc dù ở trong trại tạm giam nhưng Hòa vẫn nhiều lần gửi được thư ra ngoài, tìm cách đe dọa Loan để Loan khai lại theo hướng có lợi cho Hòa.

Theo trình báo của Loan, sau khi Hưng bị bắt đã nhận được nhiều cuộc điện thoại với nội dung đe dọa đến tính mạng Loan và con trai nếu khai ra việc Hòa chiếm đoạt tiền của Hưng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại