Cưỡng hiếp rồi bóp cổ em gái người yêu đến chết

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thấy em gái của người yêu ở nhà một mình nên Phi nảy sinh ý định hiếp dâm, bóp cổ đến chết rồi cướp tài sản.

Ngày 28/10 cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Anh Phi, sinh năm 1995 ngụ tại ấp 1A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người và cướp tài sản.

Sau khi hiếp, giết chết nạn nhân hung thủ cướp bông tai, điện thoại
Sau khi hiếp, giết chết nạn nhân hung thủ cướp bông tai, điện thoại

Trước đó 26/10, công an huyện Phú Giáo nhận được tin báo của gia đình về cái chết bất thường của em Nguyễn Thị Diễm Phúc sinh năm 2002 ngụ tại ấp 2, xã Tân Hiệp. Lập tức công an huyện Phú Giáo phối hợp với công an tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường, tìm dấu vết. Qua công tác điều tra, sàng lọc đối tượng khả nghi, đến 20h cùng ngày cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ là Trần Anh Phi.

Tại cơ quan điều tra, Phi khai khoảng tháng 8/2012 đối tượng quen biết và có tình cảm với Nguyễn Thị Ngọc Diễm là chị của nạn nhân. Tới tháng 5/2013 Phi đến làm thuê và ở lại tại nhà Diễm.

Đối tượng Phi tại cơ quan điều tra
Đối tượng Phi tại cơ quan điều tra

Ngày 24/10/2013 giữa Phi và Diễm có xảy ra cãi nhau, giận người yêu nên Phi bỏ về nhà. Đến 16h cùng ngày Phi chay xe máy quay lại nhà người yêu để nói chuyện thì thấy chỉ có em gái Diễm là em Nguyễn Thị Diễm Phúc ở nhà một mình.

Nảy sinh ý định hiếp dâm nên Phi xuống nhà bếp lấy dao khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với em Phúc. Lo sợ bị em Phúc nói với gia đình, Phi đã bóp cổ em Phúc đến chết, cướp 1 đôi bông tai và một điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn về nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại