Cụ ông ăn xin bị lột quần, cướp 25 cây vàng là ai?

Năm kẻ cướp đã xông vào lột quần áo của ông cụ đi ăn xin Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi) để cướp đi nhiều tiền và vàng. Theo ông Cưng, chúng đã cướp của ông đến 25 cây vàng.

Sự việc diễn ra tối 21/12. Năm đối tượng gồm Trần Quốc Việt (28 tuổi), Cao Văn Sang (19 tuổi), Lê Đức Duy (18 tuổi), Trần Văn Thanh Dân (17 tuổi), tất cả ngụ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp, cùng với Nguyễn Thái Tài (17 tuổi, ngụ 123/21 Lê Lợi, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã vào chợ thực phẩm tại thị trấn Tràm Chim, lột quần áo và cướp tiền của ông Cưng, người hành nghề ăn xin ở các chợ trong vùng.

 

Qua truy xét các đối tượng, sáng 22/12 Công an huyện Tam Nông đã bắt được các thủ phạm. Công an bước đầu cũng đã thu hồi được gần 4,5 lượng vàng, 1 sợi dây chuyền, 1 nhẫn, 1 lắc tay kim loại màu vàng và thu giữ trên 29 triệu đồng tiền mặt từ các đối tượng trên.

Hỏi về chuyện mất của, ông Cưng khóc nức nở. Ông nói đó là 25 lượng vàng mà ông đã tích cóp từ nhiều năm qua. Ông kể rành mạch vàng ông mua ở tiệm nào, cũng như loại vàng nào. Ông Cưng cho biết loại vàng ông có nhiều nhất là nhẫn từ 2-5 chỉ. Tất cả nhẫn vàng này được ông xâu lại và bỏ trong túi quần.

Đại tá Dương Hữu Nghĩa, Trưởng Công an huyện Tam Nông cho biết, đang xác minh số tiền, vàng ông Cưng bị cướp đã thu giữ lại được và sẽ hoàn trả sớm cho ông. Tuy nhiên, các điều tra viên đang tiếp tục làm rõ xem số vàng ông bị cướp là bao nhiêu nhằm tránh thiệt hại cho ông.

Ngày 26/12, bà Thái Thị Mỹ Trang - chánh văn phòng, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết Công an huyện Tam Nông đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cướp tài sản đối với năm đối tượng trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại