Cử nhân thất nghiệp trở thành “tú bà” điều hành đường dây mại dâm toàn nữ sinh

Cảnh Thắng (Dòng đời) |

Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây mại dâm do đối tượng Nguyễn Thị Hoài (SN 1983, trú tại huyện Anh Sơn) cầm đầu.

Điều đáng nói, hơn một nửa số gái bán dâm do má mì này điều hành là sinh viên của một số trường cao đẳng, đại học trên địa bàn.

Những gái gọi sinh viên

Thời gian qua các trinh sát hình sự thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP.Vinh phát hiện một đường dây mại dâm hoạt động dưới hình thức “gái gọi”.

Điều đáng nói là các đối tượng bán dâm trong đường dây này chủ yếu là những nữ sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để triệt phá đường dây gái gọi khá quy mô này, công an TP.Vinh đã lập chuyên án mang bí số 255D, triển khai phương án đấu tranh triệt phá.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh, Ban chuyên án do Thiếu tá Nguyễn Văn Tịnh làm Trưởng ban đã nhanh chóng vào cuộc.

Khoảng 18 giờ ngày 17.11 Ban chuyên án đã tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn Praha trên địa bàn phường Hà Huy Tập (TP.Vinh).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 phòng 204 và 205, thu giữ hai điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.

Tại trụ sở Công an thành phố Vinh, các đối tượng khai nhận tên là Trương Thị Thu H (SN 1993) trú tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An); Trần Quang S (SN 1985) trú tại TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Thị N (SN 1990) và Nguyễn Văn T (SN 1992) trú tại TP Vinh.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua đối tượng môi giới có tên là Hoài.

Một trong 2 cô gái bán dâm đang là nữ sinh của một trường đại học đóng trên địa bàn.

Qua lời khai cùng những chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Hoài (SN 1983) trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) khi đối tượng đang ở phường Hưng Bình, TP.Vinh.

Khám xét nơi ở của Hoài, cơ quan công an thu giữ 4.800.000 đồng, 3 điện thoại di động và nhiều bao cao su chưa sử dụng.

Qua lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Hoài, hơn 20 cô gái hành nghề bán dâm dưới hình thức “gái gọi” do “má mì” này điều hành, phần lớn là nữ sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn.

Những sinh viên này, một số muốn có tiền tiêu xài, một số khác vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bị Hoài dẫn dụ vào đường dây gái gọi.

Hoài đã tìm cách liên lạc với các nữ sinh bằng các lân la đến các tụ điểm ăn chơi, làm quen, mời đi ăn uống và xin số điện thoại.

Sau khi lôi kéo được các nữ sinh đồng ý bán dâm, để có mối “làm ăn”, Hoài đã đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP.Vinh rải số điện thoại của mình cho nhân viên bảo vệ tại đây.

Mỗi khi có nhu cầu, các nhân viên tại nhà nghỉ sẽ gọi điện cho Hoài, má mì này sẽ điều quân đến địa điểm đã hẹn.

Tùy vào giá cả thỏa thuận, Hoài sẽ điều các sinh viên đến phục vụ, giá cho mỗi lần đi khách từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng. Riêng tiền phòng và chi phí khác, các “thượng đế” phải trả toàn bộ.

Sau khi lôi kéo được các nữ sinh đồng ý bán dâm, để có mối “làm ăn”, Hoài đã đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP.Vinh rải số điện thoại của mình cho nhân viên bảo vệ tại đây.

Mỗi khi có nhu cầu, các nhân viên tại nhà nghỉ sẽ gọi điện cho Hoài, má mì này sẽ điều quân đến địa điểm đã hẹn. Tùy vào giá cả thỏa thuận, Hoài sẽ điều các sinh viên đến phục vụ, giá cho mỗi lần đi khách từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng.

Từ cử nhân thất nghiệp trở thành "tú bà" nghiện ma túy đá

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hoài khai nhận bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn thành phố Vinh từ năm 2012 đến nay.

Cô gái sinh năm 1983 này dù quê ở xã Cẩm Sơn, Anh Sơn, từng tốt nghiệp đại học nhưng do không xin được việc, không về quê mà ở lại TP Vinh, thuê phòng trọ tại khối 17, phường Hưng Bình, TP Vinh để tụ tập nhóm bạn ăn chơi đàn đúm và hành nghề bám dâm

Nhà nghỉ Praha Hotel, nơi Hoài tổ chức môi giới mại dâm cho nữ sinh viên trong đường dây của mình.

Được biết bản thân Hoài cũng là một cô gái đi ra từ vùng nông thôn nghèo khó. Tuy vậy gia đình vẫn cố gắng cho Hoài được ăn học để sau này có thể kiếm được một công việc tốt để tự nuôi sống bản thân.

Thế nhưng, choáng ngợp với vẻ hào hoa nơi phố thị, cô gái hiền lành, ngoan ngoãn quê mùa bắt đầu thay đổi. Hoài nhanh chóng bị cuốn theo những cuộc ăn chơi trác táng.

Không chú tâm vào học hành như bạn bè, cô trượt dài trong những cuộc vui chơi thâu đêm rồi dính vào ma túy đá lúc nào không hay biết.

Sau mấy năm chơi nhiều hơn học, cuối cùng Nguyễn Thị Hoài cũng tốt nghiệp. Nhưng tấm bằng Đại học tại chức không giúp cô dễ kiếm được việc làm.

Đã thế, quen với những cuộc ăn chơi, tiêu xài, Hoài không muốn trở về quê để phải chịu cảnh nghèo khó. Cô quyết tâm bám trụ lại thành phố, thuê nhà trọ và tìm cách mưu sinh…

Khi còn đi học, Hoài nhạy bén nhận ra nhu cầu mua bán dâm của một bộ phận thanh niên với các nữ sinh viên, nên ngay lập tức Hoài đã kết nối với những nữ sinh đang cần tiền cho nhu cầu cá nhân mà lại có cuộc sống dễ dãi.

Bắt đầu trở thành “tú bà”, Hoài đưa ra quy trình hoạt động khá an toàn là không có địa điểm tập kết cụ thể. Tất cả mọi giao dịch mại dâm đều được điều phối qua điện thoại, mạng xã hội nên công tác điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài việc thu tiền môi giới từ khách mua dâm, mỗi lần bán dâm, các cô gái trong đường dây của Hoài đều phải chia lại cho Hoài 30% số tiền kiếm được.

Với số tiền kiếm được không lành mạnh nhưng quá dễ dàng, Hoài tiếp tục lao vào những cuộc chơi vô bổ và phê cùng ma túy đá...  cho đến ngày bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhắc đến gia đình, người thân, đến tương lai và những tội lỗi đã gây ra, giọt nước mắt ân hận muộn màng chảy dài trên gương mặt cô gái vùng cao năm nào.

Ngày 26.11, trao đổi với Dòng Đời, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) - cho biết: Cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoài  về tội “Môi giới mại dâm”.

Riêng số nữ sinh mà Hoài khai đã từng tham gia vào đường dây “gái gọi” do Hoài điều hành cũng đã được Ban chuyên án 255D triệu tập, làm rõ.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các em thêm một cơ hội sửa sai và tiếp tục học tập, danh tính của các nữ sinh này không được tiết lộ.

Sự việc xảy ra cũng là bài học đắt giá cho sinh viên phải sống xa nhà. Con đường đi đến thành công trong cuộc sống có ngàn vạn cách đi, không loại trừ có những lúc khó khăn, gian nan, vất vả.

Nhưng đừng vì những khó khăn đó mà dễ dàng gục ngã trước những cám dỗ của cuộc sống để rồi dân sa chân vào tội lỗi. Bởi không phải tội lỗi nào trong cuộc sống cũng có thể sửa chữa và làm lại được.

Đồng tiền dễ dàng kiếm được từ những cuộc chơi trác táng không bao giờ là những đồng tiền mà các bạn trân quý. Và nó chưa chắc đã lại hạnh phúc như các bạn vẫn mong chờ, mà có thể chỉ toàn những khổ đau và thậm chỉ cả tù tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại