Công an xã trộm roi điện, còng số 8 để đi cướp

Công an viên Nguyễn Minh Phương đã trộm roi điện, còng số 8 của cơ quan rồi tấn công một người chạy xe ôm để cướp.

Sáng 4-6, Trần Minh Phương (SN 1986, công an viên xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã bị di lý từ xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương về huyện Châu Thành để điều tra hành vi cướp tài sản.

Phương bị CLB Phòng chống tội phạm phối hợp cùng Công an xã Hòa Lợi và Công an huyện Châu Thành vây bắt vào khuya 3-6.

Công an xã trộm roi điện, còng số 8 để đi cướp
Trần Minh Phương khi bị bắt tại Bình Dương (ảnh do CLB Phòng chống tội phạm Hòa Lợi cung cấp)

Thông tin ban đầu, do nợ nần, Phương trộm roi điện và còng số 8 của cơ quan rồi bỏ trốn. Ngày 28-5, Phương  thuê ông Nguyễn Văn Tám (SN 1968, ngụ Châu Thành, chạy xe ôm) chở đi công việc. Đến đoạn đường vắng, Phương dùng roi điện chích ông Tám ngất xỉu rồi còng nạn nhân lại.

Phương cướp 500.000 đồng và xe máy của nạn nhân rồi lên trốn ở nhà trọ của em trai ở xã Hòa Lợi.

Phương khai nhận đã bán chiếc xe cướp được với giá 12,6 triệu đồng. Hiện chiếc xe này đã được công an truy thu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại