Công an vào cuộc điều tra vụ thầy bị tố dâm ô nhiều nữ sinh lớp 3

Ngọc Tú |

Sau khi nhận được phản ánh của các phụ huynh học sinh về việc thầy giáo D. có hành vi dâm ô nhiều nữ sinh trong lúc dạy học, cơ quan Công an TP. Vinh đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Chiều 11/3, trao đổi với PV, Đại tá Trần Ngọc Tú - Trưởng công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cùng ngày cơ quan đã về trường Tiểu học Hưng Bình để xác minh đơn tố cáo của phụ huynh về việc thầy C.V.D. (giáo viên dạy tin học, 32 tuổi) có hành vi sàm sỡ nhiều nữ sinh lớp 3.

Theo Đại tá Tú, để xác minh được vụ việc này rất khó khăn, bởi chứng cứ không rõ ràng, chỉ dựa trên lời kể của các cháu học sinh còn nhỏ. Vậy nên để kết luận chính xác vụ việc cần có thời gian làm rõ.

"Đã có đơn của phụ huynh tố cáo rồi nhưng các cháu còn nhỏ tuổi, mình phải xác minh làm rõ. Trường hợp này không đơn giản. Cơ quan điều tra phải làm rõ sự thật thế nào, hành vi, chứng cứ thế nào mới có thể kết luận được vụ việc", Đại tá Khang nói.


Trường tiểu học Hưng Bình, nơi thầy D. công tác và bị phụ huynh học sinh tố cáo có hành vi dâm ô, sàm sỡ nhiều nữ sinh lớp 3.

Trường tiểu học Hưng Bình, nơi thầy D. công tác và bị phụ huynh học sinh tố cáo có hành vi dâm ô, sàm sỡ nhiều nữ sinh lớp 3.

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hưng Bình (phường Hưng Bình, TP Vinh), hiện trường đã thanh lý hợp đồng đối với giáo viên dạy tin C.V.D.

Sau khi Ban giám hiệu trường tổ chức cuộc họp đã thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động đối với thầy D. do liên quan đến những nội dung trong đơn tố cáo của phụ huynh học sinh.

Chúng tôi đã báo cáo sự việc với lãnh đạo phường, phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT Nghệ An. Trong sáng nay (11/3), cơ quan điều tra đã lấy hồ sơ, tài liệu từ nhà trường để mở rộng điều tra sự việc”, ông Khang nói.

Cũng theo ông Khang, thầy D chưa lập gia đình và đã công tác tại trường được khoảng 8 năm dưới dạng hợp đồng.


Công văn của Sở GD&ĐT chỉ đạo trường và phòng GD báo cáo sự việc.

Công văn của Sở GD&ĐT chỉ đạo trường và phòng GD báo cáo sự việc.

Như trước đó đã đưa tin, vào cuối tháng 2 vừa qua, nhiều phụ huynh có con theo học lớp 3 tại Trường tiểu học Hưng Bình thấy con có biểu hiện sợ hãi nên đã gặng hỏi và biết được bị thầy D. (dạy tin học) có hành vi động chạm vào chỗ nhạy cảm, vùng kín.

Sau khi biết được sự việc, nhiều phụ huynh đã làm đơn tố cáo sự việc lên phía nhà trường để yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc đối với thầy D.

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo, phía nhà trường đã tổ chức cuộc họp đối chất đối với thầy D.

Tại cuộc gặp gỡ đối chất với phụ huynh thì thầy D nhận trong khi giảng dạy em đã có những hành động khiếm nhã đối với các em học sinh. Thầy D cũng xin lỗi các phụ huynh vì các hành vi đó là không phù hợp trong môi trường sư phạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi dâm ô, sàm sỡ nhiều nữ học sinh lớp 3 như đơn thư tố cáo của các bậc phục huynh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại