Bố đưa con trai bị truy nã về tội cướp giật ra đầu thú

Đoàn Nga |

Phát hiện thấy người phụ nữ ngồi phía sau cầm chiếc xách túi, Tùng liền tăng ga vượt lên rồi nhanh tay giật phăng chiếc túi xách.

Ngày 11/3, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Đăng Tùng, 22 tuổi (ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 15/7/2015, đang lưu thông trên đường 32 về phía Nhổn, đến địa bàn phường Phúc Diễn, phát hiện thấy 2 người phụ nữ đèo nhau bằng xe máy, người ngồi sau cầm một chiếc túi xách, Tùng liền vượt lên giật chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy.

Thấy tên cướp manh động, một người dân đang lưu thông gần đó liền đuổi theo, đến ngã tư Nhổn thì tóm được Tùng. Tuy nhiên, tên cướp đã quyết liệt chống trả rồi bỏ chạy thoát thân.

Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định truy nã đối với Chu Đăng Tùng.

Sau hơn nửa năm lẩn trốn, ngày 29/2 vừa qua Tùng đã gọi điện về cho bố đẻ là ông C. Dù thương con nhưng ông vẫn quyết định thuyết phục Tùng ra đầu thú. Khi con trai đồng ý, ông C. đã tới chỗ hẹn đón con rồi đưa thẳng tới cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn ra Móng Cái, Quảng Ninh làm thuê và không hề sử dụng điện thoại để tránh bị Công an phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại